+Aa-
    Zalo

    Vụ đôi nam nữ thương vong tại khách sạn: Bắt tạm giam người vợ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Khi kiểm tra phòng, nhân viên một khách sạn ở huyện Hương Khê hoảng hốt phát hiện người đàn ông tử vong, sàn nhà máu lênh láng người phụ nữ bị thương

    (ĐSPL) - Khi kiểm tra phòng, nhân viên một khách sạn ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hoảng hốt phát hiện người đàn ông tử vong, sàn nhà máu lênh láng người phụ nữ bị thương nặng.

    Theo tin từ báo Thanh tra, chiều 6/11, Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hiền (24 tuổi, trú xã Phú Gia, huyện Hương Khê) về hành vi "Giết người".

    Khách sạn Hoàng Ngọc, nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Thanh tra

    Trước đó, báo Lao động có thông tin, chiều 4/11, người đàn ông tên Nguyễn Trọng Q.(25 tuổi, trú xã Hương Giang, huyện Hương Khê) cùng một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hiền ( 24 tuổi, trú xã Phú Gia, huyện Hương Khê) đến khách sạn Hoàng Ngọc thuê phòng.

    Sáng 5/11, chưa thấy khách trả phòng, nhân viên khách sạn đi kiểm tra thì phát hiện người đàn ông tử vong, sàn nhà lênh láng máu. Người phụ nữ đi cùng bị thương.

    Ngay sau đó, thông tin được báo đến chính quyền địa phương và Công an địa bàn. Người phụ nữ nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

    Được biết, vợ chồng anh Q. hiện có 2 đứa con và ly thân từ lâu. Sau thời gian ly thân, anh Q. vào các tỉnh phía Nam làm ăn, còn vợ xuống TP. Hà Tĩnh tìm kiếm công việc làm thuê.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]UjeYCeBeUe[/mecloud]


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-doi-nam-nu-thuong-vong-tai-khach-san-bat-tam-giam-nguoi-vo-a118381.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.