+Aa-
    Zalo

    Vụ đốt nhà người tình khiến 3 người suýt chết: Nghi phạm khai gì?

    ĐS&PL Liên quan vụ đốt nhà người tình khiến 3 người suýt chết ở An Giang, nghi phạm Nguyễn Văn Dũng vừa bị bắt giữ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Chiều ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

    Theo báo Công an TP.HCM, Dũng là thủ phạm đã dùng xăng phóng hoả căn nhà tại khu vực tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc vào rạng sáng ngày 5/9.

    vu dot nha nguoi tinh khien 3 nguoi suyt chet nghi pham khai gi
    Nghi phạm Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Công an TP.HCM

    Trước đó, khoảng 4h ngày 5/9, trong lúc bà Võ Thị Nga (SN 1972, ngụ tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B) cùng con gái là Bùi Thị Diễm Mừng (SN 1997) và cháu ngoại Cao Quốc Trí (SN 2016, con Mừng) đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy phía trước.

    Mừng chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài. Hoảng sợ, bà Nga nhảy từ tầng 1 phía sau nhà xuống đất bị thương, còn Mừng và bé Trí kẹt lại trong nhà.

    Phát hiện sự việc, người dân khu vực đã nhanh chóng dập lửa, dùng búa phá khóa, sử dụng thang đưa mẹ con Mừng ra ngoài an toàn.

    vu dot nha nguoi tinh khien 3 nguoi suyt chet nghi pham khai gi 2
    Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp luật

    Theo báo Pháp luật, tại cơ quan công an Dũng khai nhận hắn và bà Nga sinh sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh sống nên Dũng đã mua xăng đốt nhà bà Nga.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dot-nha-nguoi-tinh-khien-3-nguoi-suyt-chet-nghi-pham-khai-gi-a512704.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan