+Aa-
    Zalo

    Vụ hai bà cháu chết trên vũng máu: Bắt cháu nội nạn nhân

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - CSĐT CA tỉnh Nam Định đã triệu tập và bắt giữ Trịnh Văn Duy (SN 2000, trú tại xóm Cời, Yên Cường, Ý Yên, Nam Định, cháu nội nạn nhân để điều tra liên quan đến vụ án mạng hai bà cháu chết thảm trưa 13/8.
    (ĐSPL) - CSĐT CA tỉnh Nam Định đã triệu tập và bắt giữ Trịnh Văn Duy (SN 2000, trú tại xóm Cời, Yên Cường, Ý Yên, Nam Định, cháu nội nạn nhân để điều tra liên quan đến vụ án mạng hai bà cháu chết thảm trưa 13/8. 
     Hai bà cháu chết trên vũng máu: Bắt cháu nội nạn nhân
    Người dân xóm Cời vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bà Đủng và cháu Khôi. Ảnh: Hải Ninh
    Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, sáng ngày 13/8, người dân tại xóm Cời, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định bàng hoàng khi phát hiện bà Đinh Thị Đủng (SN 1932) và cháu Trịnh Văn Khôi (SN 2003) trong tình trạng đã tử vong, trên người có nhiều vết chém.
    Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật vào lúc 20h tối nay (14/8), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết: Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trịnh Văn Duy (SN 2000, trú tại xóm Cời, xã Yên Cường, Ý Yên, Nam Định) để điều tra vụ án mạng kinh hoàng trên. Đối tượng Trịnh Văn Duy chính là cháu nội của nạn nhân Đinh Thị Đủng. Duy là kẻ ăn chơi có tiếng ở làng, ở xã. Duy mới học đến lớp 8 thì bỏ học ở nhà.
    Hiện cơ quan CSĐT CA tỉnh Nam Định đã di lý đối tượng Duy về phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Nam Định để tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng.  
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hai-ba-chau-chet-tren-vung-mau-bat-chau-noi-nan-nhan-a46223.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan