+Aa-
    Zalo

    Vụ hàng nghìn con heo bị tiêm thuốc an thần: "Phải xem là tội ác"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ việc gần 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần, Giám đốc Sở NN&PTNT TP HCM Nguyễn Phước Trung cho rằng, vụ việc lần này là một tội ác.

    Liên quan đến vụ việc gần 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần, Giám đốc Sở NN&PTNT TP HCM Nguyễn Phước Trung cho rằng, vụ việc lần này là một tội ác, không thể chấp nhận việc tiếp tay cho tội ác.

    Sáng 3/10, tại Hội nghị Thành uỷ TP.HCM, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM Nguyễn Phước Trung được yêu cầu giải trình về vụ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở Xuyên Á (huyện Củ Chi).

    Theo báo Tiền Phong, ông Nguyễn Phước Trung cho biết, sau khi phát hiện sự việc đã giao Chi cục thú y phối hợp đoàn liên ngành xử lý rốt ráo và nhanh số heo nói trên, cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí và đăng công khai trên trang web của Sở.

    Ông Trung cho hay, đã giao thanh tra Sở làm việc với cảnh sát môi trường để có đầy đủ thông tin làm căn cứ xử lý triệt để. Trước mắt, Sở đã yêu cầu Chi cục Thú y đình chỉ công tác tổ trưởng và 2 tổ phó trong số 17 cán bộ liên quan để phục vụ cho công tác điều tra. Sở cũng yêu cầu lãnh đạo Chi cục Thú y, Trạm thú y huyện Củ Chi và 17 cá nhân liên quan làm kiểm điểm.

    Loại thuốc chủ lò giết mổ đã dùng để tiêm vào heo ở TP HCM. Ảnh: Vietnamnet

    “Đây là một tội ác. Tôi không chấp nhận có một trường hợp nào tiếp tay với tội ác này, nếu phát hiện ra có nạn tiêu cực, tham nhũng ở đây thì sẽ xử lý ở mức cao nhất là buộc thôi việc. Chúng tôi đã nhắc nhở trong toàn hệ thống, đơn vị, phải luôn cảnh giác, không được lơ là, chủ quan và đặc biệt là phải giữ gìn đạo đức công vụ”, ông Trung nói rõ quan điểm của mình.

    Cũng theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, hiện đã xử lý được 1.995/3.780 con heo bị tiêm thuốc an thần.

    Theo ông Trung, vẫn còn tình trạng các thương lái cố tình chống đối. Cụ thể ngày 2/10, 3 nhóm đối tượng này lôi kéo khoảng 40 người được cho là những người nuôi heo cung cấp heo cho các thương lái, lò mổ tụ tập, cản trở việc tiêu hủy heo.

    Ông Trung cũng khẳng định, đang phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra, dứt khoát không để lọt bất kỳ một con heo bị tiêm thuốc an thần nào ra bên ngoài.

    Theo báo Tri thức Trực Tuyến, tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cần phải rà soát lại vấn đề thực phẩm.

    "Heo bị tiêm thuốc an thần được báo chí nói đến nhiều thời gian gần đây. Đây là năm đầu tiên thành phố có Ban An toàn vệ sinh thực phẩm nên phải làm tốt hơn", ông Nhân nói.

    Trước đó, ngày 28/9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp với Thanh tra của Bộ NN&PTNT kiểm tra khu giết mổ gia súc Xuyên Á (huyện Củ Chi). Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 người đàn ông dùng kim tiêm thuốc gây mê vào heo. Thời điểm kiểm tra, có khoảng 4.626 con heo bị tiêm thuốc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hang-nghin-con-heo-bi-tiem-thuoc-an-than-phai-xem-la-toi-ac-a203913.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan