+Aa-
    Zalo

    Vụ học sinh lớp 3 bị cha ruột trói, dùng xăng đốt chân: Hé lộ nguyên nhân

    ĐS&PL Nghi ngờ con trai lấy trộm tiền của hàng xóm để mua đồ chơi, ông Tuấn đã dùng dây cột con lại, sau đó dùng rơm và xăng đốt 2 chân con.

    Ngày 6/10, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã vào cuộc để xác minh làm rõ vụ người cha dùng xăng và rơm đốt 2 chân làm con trai bị bỏng nặng ở xã Hoà Trạch, huyện Bố Trạch.

    Nạn nhân là cháu Nguyễn Anh T. (học sinh lớp 3, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

    vu hoc sinh lop 3 bi cha ruot troi dung xang dot chan he lo nguyen nhan
    Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Người lao động

    Báo Công an Nhân dân đưa tin, vào khoảng 18h ngày 2/10, ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987), trú xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình sau khi đi nhậu về nghe người làng nói con trai là Nguyễn Anh T. lấy trộm tiền của hàng xóm để mua đồ chơi.

    Bực tức, Tuấn đã dùng dây cột con lại, sau đó dùng rơm và xăng đốt 2 chân của cháu T.

    Phát hiện sự việc, bà nội cuae cháu đã lao vào dập lửa, kêu cứu rồi cùng mọi người đưa cháu T. đến bệnh viện cấp cứu. Cháu T. được xác định bị bỏng độ 3 cả 2 chân.

    Theo bà nội của cháu T, trước khi đốt chân cháu T., ông Tuấn còn dùng thanh sắt đánh vào lưng và mạng sườn cháu T.

    Được biết, từ khi T. còn nhỏ, mẹ em đã bỏ nhà đi. Bố thì đi làm xa, hiện T. với anh trai 9 tuổi sống cùng bà nội hơn 70 tuổi.

    Theo báo Người lao động, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết chiều 6/10 đã chỉ đạo Phòng LĐTB-XH, Hội Chữ thập đỏ huyện đến Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch thăm hỏi, động viên cháu T., đồng thời chỉ đạo cơ quan Công an huyện căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý người cha theo quy định của pháp luật.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hoc-sinh-lop-3-bi-cha-ruot-troi-dung-xang-dot-chan-he-lo-nguyen-nhan-a553406.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan