+Aa-
    Zalo

    Vụ hỗn chiến kinh hoàng, 2 người chết tại chỗ: Diễn biến mới nhất

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Long An khiến 2 người chết, một đối tượng 25 tuổi có liên quan đã ra đầu thú.

    Chiều 6/7, báo Giao thông dẫn nguồn thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đối tượng Trần Văn Dĩ (25 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), trong nhóm thanh niên huyện Bến Lức hỗn chiến với nhóm thanh niên huyện Tân Trụ ra đầu thú. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án giết người.

    vu hon chien kinh hoang 2 nguoi chet tai cho dien bien moi nhat
    Hiện trường vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên - Ảnh: VOV

    Cơ quan này cũng xác nhận 2 nạn nhân tử vong trong vụ hỗn chiến là Huỳnh Hồng S. (23 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) và Trần Tấn P. (23 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

    Trước đó, theo Thanh Niên, khoảng 18h ngày 4/7, trên QL1, đoạn từ ngã tư Bình Nhựt, thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức đến gần khu vực giáp ranh huyện Tân Trụ (Long An) có 2 nhóm thanh niên với gần 20 người chạy xe máy cầm hung khí truy đuổi nhau sang đường tỉnh 832 về hướng huyện Tân Trụ.

    Nhóm thanh niên ngụ huyện Tân Trụ do ít người hơn nên bỏ chạy gần 3 km, đến cầu kinh ấp 7, xã Nhựt Chánh thì rẽ vào đường nhỏ để trốn.

    Tuy nhiên, nhóm thanh niên ngụ huyện Bến Lức đuổi theo dùng mã tấu, ống tuýp sắt đâm chém liên tục vào 4 thanh niên ngụ huyện Tân Trụ khiến 2 người tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên ngụ huyện Bến Lức lên xe chạy ra QL1 tẩu thoát.

    “Một nhóm ở huyện Tân Trụ, nhóm còn lại ở huyện Bến Lức. Khi nhóm ở huyện Tân Trụ chạy đến xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức) thì bị nhóm còn lại mật phục truy sát”, Tri thức trực tuyến dẫn lời một nhân chứng cho biết.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hon-chien-kinh-hoang-2-nguoi-chet-tai-cho-dien-bien-moi-nhat-a506160.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan