+Aa-
    Zalo

    Vụ hỗn chiến ở biển Hải Tiến: Nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập thêm 5 người có liên quan đến vụ hỗn chiến, hủy hoại tài sản tại Khu du lịch biển Hải Tiến.

    Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập thêm 5 người có liên quan đến vụ hỗn chiến, hủy hoại tài sản tại Khu du lịch biển Hải Tiến.

    Cảnh sát cơ động được điều động tới hiện trường vụ xô xát, trấn áp các thành phần quá khích. Ảnh: Dân Trí

    Liên quan đến vụ hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản tại một nhà hàng ở Khu du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá) xảy ra vào ngày 23/6 vừa qua, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập thêm 6 người, bao gồm chủ nhà hàng Hưng Thịnh và 5 nhân viên, để phục vụ công tác điều tra.

    Các đối tượng bị triệu tập, gồm: Cao Văn Bắc (tức Bắc Ái, SN 1987, trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá) là chủ nhà hàng Hưng Thịnh là và 5 đối tượng là đầu bếp, nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh gồm Nguyễn Như Hai (SN 1998); Lê Văn Phong (SN 1996, cùng trú tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá); Lê Văn Tình (trú tại phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn); Nguyễn Văn Hiệp (trú ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá) và Nguyễn Xuân Huy (trú tại huyện Hoằng Hoá, cùng tỉnh Thanh Hóa).

    Bảo vệ pháp luật thông tin, theo điều tra của cơ quan công an, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa một số thanh niên thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá với chủ và nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh nên đêm ngày 8/6, rạng sáng 9/6, hai bên đã xích mích, sử dụng hung khí đánh nhau, khiến 1 người bị thương.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra thì đến trưa ngày 23/6, tại khu vực nhà hàng Hưng Thịnh 1 (thuộc Khu du lịch biển Hải Tiến) lại tiếp tục xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến nhiều người bị thương. Một nhóm người mang theo hung khí, bom xăng, kim tiêm có dính máu xông vào nhà hàng, đập phá đồ đạc, làm bị thương nhân viên.

    Báo Người Đưa Tin cho hay, hậu quả của việc xô xát khiến 4 nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị thương (3 người bị đánh, chém và 1 nhân viên khác bị đâm kim tiêm vào người).

    Nhiều đồ đạc của nhà hàng Hưng Thịnh bị đập phá, hư hỏng và hiện chưa thống kê được thiệt hại. Sự việc khiến du khách đang ăn uống tại đây bỏ chạy toán loạn.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hon-chien-o-bien-hai-tien-nguyen-nhan-do-mau-thuan-trong-sinh-hoat-a281850.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan