+Aa-
    Zalo

    Vụ khởi tố, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng: Những sai phạm nghiêm trọng của công ty Tân Thuận

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo Thanh tra TP HCM, Công ty Tân Thuận do ông Tề Trí Dũng làm Tổng Giám đốc đã có nhiều sai phạm, thiếu sót trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    Theo Thanh tra TP HCM, Công ty Tân Thuận do ông Tề Trí Dũng làm Tổng Giám đốc đã có nhiều sai phạm, thiếu sót trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Tế Trí Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty Tân Thuận, IPC) để điều tra hành vi tham ô tài sản và vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

    Đến ngày 15/5, cơ quan này cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) – đơn vị liên kết của Công ty Tân Thuận để điều tra về tội danh tương tự.

    Ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc IPC bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh: Thanh Niên

    Trước đó, tháng 10/2018, Thanh tra TP HCM đã có kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm, thiếu sót trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của IPC.

    Cụ thể, báo Người Lao Động đưa tin, IPC có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong tổ chức, hoạt động, quản lý cán bộ, việc chấp hành các quy định đi nước ngoài; quản lý vốn, tài sản tài chính, quản lý công nợ cũng như thực hiện các dự án đầu tư chưa đúng quy định pháp luật, chậm tiến độ, kéo dài, có khả năng gây thiệt hại tài sản nhà nước và doanh nghiệp. Trong đó, nổi lên là 6 sai phạm lớn, bao gồm:

    Một là, về quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn và tài sản. Hai là, về công tác quản lý tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Ba là, thực hiện đầu tư các dự án: Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; khu dân cư Hiệp Phước; khu dân cư Long Hậu - Long An và công tác thiết kế, dự toán công trình tòa nhà văn phòng IPC giai đoạn 2. Bốn là, giảm tỉ lệ sở hữu vốn của IPC tại Sadeco và Công ty Cảng Hiệp Phước. Năm là, việc thoái vốn đầu tư theo đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016-2017). Sáu là, việc cử người đại diện vốn tại các công ty liên doanh, liên kết.

    Thanh tra TP HCM xác định, tháng 3/2015, IPC bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (CP) Sadeco cho Công ty Exim (viết tắt Exim) với giá 26.100 đồng/CP. Việc này làm giảm tỉ lệ vốn góp của IPC tại Sadeco từ 74,8% xuống 44%.

    Đến tháng 9/2016, Exim bán toàn bộ CP trên cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) với giá 57.000 đồng/CP. Cuối năm đó, Công ty Nguyễn Kim đề xuất mua thêm CP để trở thành cổ đông (CĐ) chiến lược của Sadeco. Sadeco sau đó ra nghị quyết thống nhất chủ trương hợp tác chiến lược với Công ty Nguyễn Kim, tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu. Công ty Nguyễn Kim trở thành CĐ chiến lược.

    Tháng 6/2017, HĐQT Sedeco có tờ trình trình đại hội CĐ đề xuất phát hành 9 triệu CP cho CĐ chiến lược là Nguyễn Kim để tăng vốn điều lệ. Sau đó, cuối tháng 6/2017, Đại hội đồng CĐ Sadeco đã thông qua việc này. Lúc đó, nhóm đại diện vốn của IPC tại Sadeco (thời kỳ liên quan có ông Dũng và bà Phúc) đã biểu quyết đồng ý 100%. Việc này làm giảm tỉ lệ sở hữu của IPC tại Sedeco từ 44% xuống 28,8%.

    Khu biệt thự cao cấp Sông Ông Lớn là một trong nhiều dự án Sadeco đã thực hiện. Ảnh: Người Lao Động

    Đáng chú ý, khi Công ty Exim chuyển nhượng CP cho Công ty Nguyễn Kim là 57.000 đồng/CP (tháng 9/2016) thì Sadeco chuyển nhượng cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/CP (tháng 6/2017), gây thiệt hại ít nhất 153 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, sang đầu năm 2017, nhà đất khu Nam Sài Gòn ảnh hưởng cơn sốt đất, giá tăng rất nhiều nên thiệt hại trên thực tế là rất lớn. Phi vụ bán chỉ định CP này cũng giúp Công ty Nguyễn Kim thâu tóm Sadeco khi chiếm hơn 54% CP.

    Bên cạnh đó, một vi phạm nghiêm trọng khác của IPC là việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

    Thanh tra TP. HCM cho biết, trong 2 năm 2016 và 2017, IPC đã tổ chức nhiều chuyến đi nước ngoài với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó, nhiều lãnh đạo của IPC đi quá số lần, quá thời gian được chấp thuận, điển hình là ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc.

    Trong 2 năm, ông Dũng đi nước ngoài tổng cộng 9 lần với 106 ngày. Ông Dũng đi công tác 7 lần, nghỉ mát 2 lần. Điển hình, tháng 10/2016, ông Dũng và bà Phúc có chuyến công tác tại Bỉ, Hà Lan và Mỹ nhưng đều đi vượt quá 5 ngày so với quyết định của UBND TP.

    Cuối năm 2017, UBND TP có quyết định cử ông Dũng đi công tác tại Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Pháp từ ngày 2/1/2018 đến 12/1/2018 nhưng thực tế, ông đi từ ngày 29/12/2017 đến 15/1/2018. Nhiều chuyến công tác khác, ông Dũng cũng đi trước và về trễ hơn so với thời gian được UBND TP chấp thuận. Còn bà Phúc trong năm 2016 có số ngày đi nước ngoài nhiều hơn số ngày phép theo quy định của Bộ Luật Lao động là 35 ngày.

    Ngoài ra, một số cán bộ quản lý của IPC đi nước ngoài khi không có quyết định của UBND TP, như 4 phó tổng giám đốc Nguyễn Việt Dũng, Vũ Xuân Đức, Phạm Xuân Trung và Phùng Trí Đức.
    "Việc này đã được UBND TP yêu cầu Công ty IPC chấn chỉnh nhưng vẫn để tái diễn",Thanh tra TP nêu rõ.

    Thậm chí, dù IPC tổ chức nhiều chuyến đi nước ngoài nhưng không thể hiện được kết quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh từ những chuyến đi này, gây lãng phí tiền của nhà nước.

    Thanh tra TP HCM nhận định việc IPC cho phép các cá nhân đi nước ngoài là thể hiện sự tùy tiện, thiếu trách nhiệm, xem thường kỷ luật, kỷ cương, quy định của Đảng, Nhà nước và quy chế, quy định của Thành ủy, UBND TP. Trong đó, những sai phạm, thiếu sót trên của IPC, trách nhiệm chính thuộc về ông Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan.

    Tháng 4/2019 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tiếp tục có chỉ đạo đôn đốc xử lý sau thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm đồng thời về mặt Đảng và chính quyền đối với các cá nhân có sai phạm tại Công ty IPC. Những việc này phải hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước ngày 30/7.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-khoi-to-bat-tam-giam-ong-te-tri-dung-nhung-sai-pham-nghiem-trong-cua-cong-ty-tan-thuan-a275681.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan