+Aa-
    Zalo

    Vụ lái xe tốc độ cao, tông 2 mẹ con văng xa cả trăm mét: Tài xế ra đầu thú

    ĐS&PL Tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) khiến 2 mẹ con bị thương rất nặng đã ra đầu thú.

    VOV đưa tin, ngày 13/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng và người dân để làm rõ, vận động đầu thú đối với tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Văn Khê.

    Trước đó, đêm ngày 10/10, anh Hoàng Trọng P. (SN 1990, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe mô tô chở mẹ là bà Đặng Thị H. (SN 1968) đi trên đường Văn Khê, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông theo hướng ngã ba Kiến Hưng đi ngã tư Văn Phú (quốc lộ 6).

    Khi đang di chuyển trên đường Văn Khê, xe mô tô xảy ra va chạm mạnh với một chiếc ô tô đi từ đằng sau tới. Được biết ở thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời đang mưa to, đường vắng.

    Vì đang chạy với tốc độ cao, sau khi đâm trúng mẹ con anh P., chiếc ô tô tiếp tục phóng vọt, tóe lửa mặt đường, đẩy hai nạn nhân cách vị trí va chạm khoảng 100m.

    vu lai xe toc do cao tong hai me con vang xa ca tram met tai xe ra dau thu
    Tài xế ô tô gây tai nạn Đào Mạnh Hùng. Ảnh: VOV

    Tài xế ô tô sau đó đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Mẹ con anh P. được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

    Nắm được thông tin về vụ việc, Công an quận Hà Đông đã ra thông báo truy tìm người và phương tiện gây tai nạn. Tới 18h ngày 12/10, Công an quận Hà Đông đã xác định, làm rõ và vận động đầu thú đối với Đào Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại quận Hà Đông, làm nghề kinh doanh tự do).

    Theo Người Lao Động, khi làm việc với cơ quan công an, Hùng khai nhận khoảng 22h ngày 10/10, một mình điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30G-573.22 đi từ khu đô thị Xa La về khu đô thị Văn Phú (Hà Đông).

    Trời đang mưa to nhưng Hùng vẫn điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ nhanh, khoảng 90km/h. Khi đi tới trước số nhà 90 TT20 đường Văn Khê, phường Phú La, chiếc ô tô của Hùng tông vào phần đuôi xe mô tô của mẹ con anh P., sau đó đẩy chiếc xe lao về phía trước khoảng hơn 100 m.

    Sau khi phát hiện tông trúng xe mô tô, Hùng không dừng lại, thay vào đó điều khiển xe rời khỏi hiện trường, lái về hầm chung cư. Tối ngày 11/10, Hùng điều khiển ô tô tới gara ô tô ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để sửa chữa. Bước đầu, Hùng khai nhận có uống bia rượu trước khi gây ra vụ tai nạn.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-lai-xe-toc-do-cao-tong-2-me-con-vang-xa-ca-tram-met-tai-xe-ra-dau-thu-a516149.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan