+Aa-
    Zalo

    Vụ “lao xe máy vào nhau, 2 người chết”: Công an chính thức thông tin

    • DSPL
    ĐS&PL Thượng tá Trần Long Khánh cho biết, thông tin “2 nhóm thanh niên đùa giỡn lao xe máy vào nhau, khi đến gần sẽ lách ra” là chưa chính xác.

    Thượng tá Trần Long Khánh cho biết, thông tin “2 nhóm thanh niên đùa giỡn lao xe máy vào nhau, khi đến gần sẽ lách ra” là chưa chính xác.

    Theo tin từ Thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận), vụ việc nhóm thanh niên “đùa giỡn lao xe máy vào nhau khiến 4 người thương vong” được lan truyền mấy ngày qua là chưa chính xác.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

    Theo thượng tá Khánh, qua xác minh, nguyên nhân của vụ tai nạn không phải là do nhóm thanh niên này đùa giỡn lao xe máy vào nhau mà là do xe máy chở 3 va chạm đối đầu với xe máy của thanh niên khác đi ngược chiều.

    Trước đó, vụ tai nạn trên xảy ra vào trưa 6/4 tại tuyến đường liên xã Chí Công - thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

    Nhóm thanh niên trong vụ tai nạn gồm bốn người đi trên hai xe máy, trong đó có một chiếc chở ba chạy ngược chiều va vào nhau khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ và còn lại bị thương nặng.

    Sau vụ tai nạn, một số báo điện tử dẫn lời Công an xã Chí Công cho rằng hai nhóm thanh niên trên chơi trò chạy xe máy với tốc độ cao theo kiểu định lao vào nhau. Khi hai xe chạy đến gần nhau thì lách ra nhưng không kịp nên gây ra tai nạn.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-lao-xe-may-vao-nhau-2-nguoi-chet-cong-an-chinh-thuc-thong-tin-a225214.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan