+Aa-
    Zalo

    Vụ máy bay trực thăng rơi ở vịnh Hạ Long: Bàn giao 4 thi thể cho gia đình nạn nhân

    (ĐS&PL) - Cuối giờ chiều ngày 6/4, 4 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay Bell 505 rơi được bàn giao cho gia đình để đưa về quê an táng.

    Theo tờ Tri thúc Trực tuyến, cơ quan chức năng TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, 4 thi thể trong vụ máy bay Bell 505 bị rơi đã được bàn giao cho gia đình các nạn nhân.

    4 nạn nhân được xác định gồm: Đại tá Chu Quang Minh (59 tuổi), phi công điều khiển máy bay, trú tại quận Long Biên, TP.Hà Nội; ông Hồ Tá Lực (59 tuổi, trú tại số 422, Tôn Đàn, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); bà Hồ Thị Oanh (61 tuổi, trú tại tổ 31, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng); bà Phạm Thị Bê (65 tuổi, trú tại số 7 ô Cửa Bắc, tổ 19, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

    vu may bay truc thang roi o vinh ha long ban giao 4 thi the cho gia dinh nan nhan
    Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Nhân dân

    Nguồn tin cho hay, sau khi hoàn tất khám nghiệm, cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể phi công Chu Quang Minh cho gia đình vào cuối giờ chiều ngày 6/4 để đưa về Hà Nội.

    Đối với bà Oanh, sau khi thống nhất, cơ quan chức năng và gia đình đã đưa thi thể đi hỏa táng tại An Lạc Viên, TP Hạ Long.

    Hai nạn nhân còn lại, theo nguyện vọng của gia đình sẽ được đưa về Đà Nẵng để an táng theo phong tục của địa phương cùng tro cốt của bà Oanh trong đêm 6/4. Các nạn nhân được đưa về quê bằng xe chuyên dụng và do Công ty trực thăng miền Bắc, Tổng công ty trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách.

    Riêng bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi, trú tại số 422, Tôn Đàn, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chưa tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

    Theo báo Dân Trí, các lực lượng đang sử dụng thợ lặn của Đặc công Quân chủng Hải quân và lưới rê của ngư dân tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

    Trước đó, lúc 16h56 ngày 5/4, Đại tá Chu Quang Minh điều khiển máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến 17h06 bị mất liên lạc với đài chỉ huy tại khu vực xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng.

    Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

    vu may bay truc thang roi o vinh ha long ban giao 4 thi the cho gia dinh nan nhan 2
    Các mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy. Ảnh: Dân Việt

    Đến chiều 6/4, đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân và trục vớt xác trực thăng Bell-505 tại vùng biển giáp ranh quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

    Nguồn tin cho hay, Bell 505 là trực thăng thế hệ mới, hạng nhẹ do hãng Bell Helicopter của Mỹ sản xuất năm 2018. Máy bay được chứng nhận an toàn bởi Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (US FAA) và cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EUASA).

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-may-bay-truc-thang-roi-o-vinh-ha-long-ban-giao-4-thi-the-cho-gia-dinh-nan-nhan-a571432.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan