Vụ mẹ chồng cùng con dâu tưới xăng, đánh ghen ở Quảng Nam: Diễn biến mới nhất


Thứ 3, 31/01/2023 | 07:36


Cùng sự kiện

Liên quan vụ mẹ chồng cùng con dâu tưới xăng, đánh ghen ở Quảng Nam, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho nạn nhân.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đang củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường xảy ra ở thị trấn Nam Phước. Nạn nhân trong vụ án là chị Đ.T.M.D. (28 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Trả lời PV báo Sài Gòn Giải Phóng, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Đ.T.M.D. đang được theo dõi tích cực.

Theo đó, bệnh nhân D. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt và cổ. Hiện, bệnh nhân đang được mở khí quản và nằm điều trị tại phòng hồi sức.

“Bệnh nhân bị bỏng nặng, khoảng 35%, nguy kịch tới tính mạng. Các bác sĩ đang tập trung tích cực điều trị bỏng, chăm sóc da, các chấn thương cho bệnh nhân...”, ông Nhân cho hay.

An ninh - Hình sự - Vụ mẹ chồng cùng con dâu tưới xăng, đánh ghen ở Quảng Nam: Diễn biến mới nhất
Hiện trường vụ tưới xăng đánh ghen. Ảnh: VTC News

Theo báo Công an TP.HCM, kết quả điều tra ban đầu, do ghen tuông vì nghĩ rằng chị Đ.T.M.D. có quan hệ tình cảm với chồng mình là anh H. (24 tuổi) nên N.T.D.P. (23 tuổi, ngụ xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cùng mẹ chồng là bà Đ.T.T.N. (44 tuổi) tìm kiếm chị D. để “xử”.

Khoảng 8 giờ 15 ngày 26/1, P. và bà N. phát hiện H. đang cõng D. trên lưng đi ra từ một quán karaoke thuộc khối phố Mỹ Hoà (thị trấn Nam Phước) nên lao vào đánh ghen.

P. dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người D. rồi châm lửa đốt. Khoảng 20 giây sau, ngọn lửa được người dân gần đó dập tắt và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sự việc cũng khiến P. bị bỏng bàn tay trái, H. bị bỏng hai bàn tay.

Cũng theo nguồn tin, P. ngoài nghề nghiệp buôn bán tại thị trấn Nam Phước còn kinh doanh bất động sản nên kinh tế gia đình thuộc diện khá giả. Thời gian trước Tết Nguyên đán 2023, do thấy chồng có nhiều biểu hiệu bất thường nên P. theo dõi và đã tìm gặp “tình địch” và có lời qua tiếng lại.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-me-chong-cung-con-dau-tuoi-xang-danh-ghen-o-quang-nam-dien-bien-moi-nhat-a564527.html