+Aa-
    Zalo

    Vụ nam bác sỹ bị tố hiếp dâm, hành hung nữ điều dưỡng ở Huế: Khởi tố thêm tội danh thứ 3

    • DSPL
    ĐS&PL Sau quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an đã có đủ căn cứ để tiếp tục khởi tố bị can Lê Quang Huy Phương thêm tội danh thứ 3.

    Sau quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an đã có đủ căn cứ để tiếp tục khởi tố bị can Lê Quang Huy Phương thêm tội danh thứ 3.

    Bị can Lê Quang Huy Phương tại cơ quan chức năng. Ảnh: Tiền Phong

    Chiều ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế cho biết, sau một thời gian điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ để tiếp tục khởi tố bị can Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú tại phòng 203, nhà B khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế) thêm tội danh thứ 3 là bắt giữ người trái pháp luật.

    Trước đó, bị can Lê Quang Huy Phương bị khởi tố với 2 tội danh hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

    Theo cơ quan điều tra, khoảng 10h30 ngày 17/9/2019, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị Dương Huỳnh Thu T. (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) mang một liều thuốc làm đẹp đến khu tập thể Đống Đa cho Phương.

    Khi chị T mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho thiếu nữ này vào, sau đó chốt cửa lại.

    Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực, lời nói nhằm để hiếp dâm, đánh đập chị T..

    Sau khi bị hành hung, nữ nhân viên này được người nhà đưa đến bệnh viện Trung ương Huế điều trị với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể, cùng với đó là tâm lý hoảng loạn, lo sợ.

    Nạn nhân sau đó đã có đơn trình báo lên cơ quan chức năng TP.Huế. 

    Nhận được tin báo, Công an TP.Huế đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm việc với chị T. và Phương…

    Khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Phương, chiều ngày 25/9/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở của Phương và bắt tạm giam Phương để tiếp tục điều tra mở rộng.

    Được biết, trong suốt thời gian cơ quan Công an TP.Huế điều tra vụ án, gia đình Lê Quang Huy Phương nhiều lần có đơn thư đến các cơ quan chức năng, vượt cấp và chia sẻ lên các trang mạng xã hội những nội dung, thông tin mang tính một chiều, không đúng với hành vi vi phạm pháp luật của Phương như cơ quan điều tra công an đã làm rõ.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-bac-sy-bi-to-hiep-dam-hanh-hung-nu-dieu-duong-o-hue-khoi-to-them-toi-danh-thu-3-a316683.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan