+Aa-
    Zalo

    Vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tử vong: 7 thanh thiếu niên bị khởi tố

    (ĐS&PL) - 7 thanh thiếu niên liên quan vụ đánh nam sinh lớp 11 tử vong đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

    Chiều 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến vụ đánh một nam sinh lớp 11 tử vong.

    7 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007), Nguyễn Hải Đăng (SN 2007), Nguyễn Võ Hoàng Long (SN 2004), Tạ Hoàng Phúc (SN 2006), Lê Trần Duy Khang (SN 2007), Trần Lê Khoa (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005).

    vu nam sinh lop 11 bi danh tu vong 7 thanh thieu nien bi khoi to

    Hiện trường nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong tại bệnh viện. (Ảnh: NLĐ)

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (học sinh lớp 11A1 trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) đi ra cổng để về nhà. Thời điểm này, hơn chục thanh thiếu niên đứng chờ sẵn ở cổng trường.

    Một số người sau đó lao vào đấm đá, cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu khiến K. ngã xuống đường, bất tỉnh. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Do chấn thương quá nặng, K. đã thì tử vong sau đó.

    Vụ án bắt nguồn từ việc Khang mâu thuẫn với 2 học sinh lớp 10 và lớp 11 rồi hẹn đánh nhau ở cổng trường. Sau đó, nhóm bị can là bạn bè của 2 học sinh trên đã đánh hội đồng K..

    Hiện, cơ quan điều tra đang lấy lời khai và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-sinh-lop-11-bi-danh-tu-vong-7-thanh-thieu-nien-bi-khoi-to-a554828.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Gần 30 năm “Thắp sáng ước mơ” cho học sinh dân tộc thiểu số

    Gần 30 năm “Thắp sáng ước mơ” cho học sinh dân tộc thiểu số

    Đã gần nửa đời người, cô giáo Đào Thị Minh Thúy (Trường Hữu Nghị T78) vẫn lặng thầm cống hiến, miệt mài truyền trao kiến thức để mang đến những mầm xanh hy vọng trên những mảnh đất khô cằn, thắp sáng ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc tại Thủ đô.