+Aa-
    Zalo

    Vụ nam sinh lớp 8 chết trong tư thế treo cổ: Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn

    ĐS&PL Liên quan vụ nam sinh lớp 8 chết trong tư thế treo cổ ở Hà Tĩnh, nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bỏ đi lúc 2 tuổi, bố đi làm ở miền Nam. Nạn nhân ở cùng ông bà nội trên 80 tuổi, nhưng đau yếu thường xuyên.

    Chiều 28/9, Công an xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một học sinh lớp 8 treo cổ tự tử trong nhà.

    Nạn nhân được xác định là Nguyễn Viết Ph. (học sinh lớp 8C, trường THCS Hưng Trí, thị xã kỳ Anh, Hà Tĩnh).

    vu nam sinh lop 8 chet trong tu the treo co gia dinh co hoan canh rat kho khan
    Căn nhà nơi xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: Đại Đoàn Kết

    Sự việc được phát hiện vào khoảng 6h30 ngày 28/9, tại nhà ông Nguyễn Viết Thương, thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu. Theo đó, vào thời điểm trên, gia đình phát hiện em Nguyễn Viết Ph. chết trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức người nhà đã báo cơ quan chức năng của địa phương.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

    Theo thông tin từ trường THCS Hưng Trí, chiều hôm trước khi xảy ra sự việc, em Ph. không đến trường học, gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi từ lúc em lên 2 tuổi, bố đi làm ở miền Nam.

    Nam sinh Ph ở cùng ông bà nội từ nhỏ. Tuy nhiên, ông bà nội giờ đã trên 80 tuổi, đau yếu thường xuyên, hoàn cảnh rất khó khăn.

    Hiện, nguyên nhân cái chết của em Ph. đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-sinh-lop-8-chet-trong-tu-the-treo-co-gia-dinh-co-hoan-canh-rat-kho-khan-a514639.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan