+Aa-
    Zalo

    Vụ nam thanh niên hiếp dâm chị họ ở Hải Dương: Nghi can có biểu hiện bất thường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo cán bộ xã Vĩnh Tuy, ở địa phương, đối tượng H. có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý.

    Theo cán bộ xã Vĩnh Tuy, ở địa phương, đối tượng H. có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý.

    Liên quan đến vụ nam thanh niên giữa trưa vắng lẻn vào nhà chị họ để thực hiện hành vi giao cấu, theo một số nguồn tin, đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang tạm giữ hình sự.

    Theo thông tin trên báo Lao động, ngày 23/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thế H. (SN 1993, trú tại thôn Mòi, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

    Ảnh minh họa 

    Báo Người đưa tin thông tin, vào khoảng 13h30 ngày 14/4, bà V.T.D. (SN 1970, trú tại thôn Mòi, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang) đang ngủ trưa tại nhà riêng thì đối tượng H. (là em con chú ruột bà D.) sang chơi. Thấy bà D. đang ngủ một mình, H. vào nằm bên cạnh, vật nạn nhân xuống phản, bóp cổ và dọa giết nếu nạn nhân kêu cứu. Sau đó H. thực hiện hành vi giao cấu với bà D.

    Ông Vũ Văn Hệ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy (huyện Bình Giang), trả lời trên báo Lao động, nghi phạm và nạn nhân có quan hệ thân thiết.

    Ở địa phương, gia đình H. thuộc diện nghèo khó, bố mẹ đều mất sớm, H. sống 1 mình, hàng năm chính quyền địa phương đều phải trợ cấp. Căn nhà mà H đang ở cũng do địa phương chung tay giúp đỡ ủng hộ, xây dựng.

    Cũng theo ông Hệ, ở địa phương, H. có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý. Vì thế, ông H. cho rằng, cơ quan điều tra sẽ cần thực hiện việc giám định tâm thần đối với nghi phạm.

    Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-thanh-nien-hiep-dam-chi-ho-o-hai-duong-nghi-can-co-bieu-hien-bat-thuong-a272433.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan