+Aa-
    Zalo

    Vụ nam thanh niên tử vong ở nhà bạn gái: Lời khai của cô gái giết người yêu

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Vy khai, trong lúc nói chuyện bị bạn trai tên V.A đánh và bóp cổ. Để phòng vệ, cô đã cầm dao gọt hoa quả đe dọa và gây ra vụ án.

    (ĐSPL) - Vy khai, trong lúc nói chuyện bị bạn trai tên V.A đánh và bóp cổ. Để phòng vệ, cô đã cầm dao gọt hoa quả đe dọa và gây ra vụ án. 

    Liên quan đến vụ cô gái 20 tuổi cầm dao đâm chết người yêu, báo Tri thức trực tuyến đưa tin, lý giải về hành vi phạm tội của mình, Lê Hà Vy (20 tuổi, trú ở phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) khai trong lúc nói chuyện, Đ.V.A (28tuổi, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) đã đánh, bóp cổ mình. Để phòng vệ, cô gái 20 tuổi cầm dao gọt hoa quả đe dọa. Khi 2 bên giằng co, Vy đã đâm trúng ngực nam thanh niên.

    Lê Hà Vy tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Hàng xóm của Vy kể lại rằng trước khi án mạng xảy ra, họ nghe tiếng cãi vã. Không lâu sau, người dân địa phương thấy xe cứu thương đến hiện trường.

    Mẹ của Vy thừa nhận con gái và người yêu hay mâu thuẫn. Người thân khuyên can nhưng cả hai chưa chia tay.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hà Vy để điều tra về hành vi Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

    Trước đó, báo Vietnamnet đưa tin: Vào khoảng 18h15 ngày 14/11, người dân ngõ 147/77 Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nghe tiếng xe cứu thương rú còi inh ỏi lao vào.

    Khi đến nhà M6, đội cấp cứu lập tức lao vào 1 căn nhà trong ngõ để cứu một thanh niên có nhiều vết thương trên người. Nhưng khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì nam thanh niên này đã tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong SN 1989 ở Văn Điển, Thanh Trì là bạn trai của V, trú trong ngõ.

    Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

    Điều 93, luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội giết người như sau:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]MBvq2p55Fn[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-thanh-nien-tu-vong-o-nha-ban-gai-loi-khai-cua-co-gai-giet-nguoi-yeu-a170585.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan