+Aa-
    Zalo

    Vụ nghi vấn khăn ướt Babicare lừa dối NTD: Quản lý thị trường vào cuộc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Giám đốc Công ty Cổ Phần TM&DV Việt Úc đã lên tiếng trước những nghi vấn sản phẩm BabiCare có dấu hiệu thiếu trung thực, lừa dối người tiêu dùng.

    (ĐSPL)  - Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đắc Lộc, Chi cục Phó chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay: “Ngay sau khi nhận được thông tin khăn ướt của Công ty Cổ Phần TM&DV Việt Úc có dấu hiệu thiếu trung thực, lừa dối người tiêu dùng, chúng tôi đã lên kế hoạch và điều động người đi kiểm tra ở các cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

    Nhiều nghi vấn xung quanh nhãn mác sản phẩm khăn ướt BabiCare.

    “Trong tuần tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị hữu quan và tiếp tục kiểm tra. Việc kiểm tra không chỉ dừng lại là sản phẩm khăn ướt BabiCare mà còn kiểm tra tất cả sản phẩm khăn ướt của các doanh nghiệp khác. Việc kiểm tra khăn ướt BabiCare tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội cũng sẽ được kiểm tra trong thời gian tới”
    Ông Vũ Đại Dương, Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục TCĐLCL) cho biết:“Về sản phẩm khăn ướt BabiCare, chúng tôi đã lấy mẫu sản phẩm để thử nghiệm. Trong tuần tới chúng tôi sẽ có sự phối hợp với bên Quản lý thị trường để tiếp tục làm rõ chất lượng sản phẩm kể trên”.
    Ông Dương cho biết thêm, nếu đúng vi phạm về nhãn mác sẽ xử lý theo quy định của 80/2013/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
    Theo quy định, nếu chứng minh được vi phạm, nhãn mác không đúng nội dung, BabiCare sẽ phải tạm dừng lưu thông, xử phạt vi phạm hành chính.
    Mặt khác, xét thấy những yếu tố ảnh hưởng tới người tiêu dùng có tác động có hại thì sẽ bị công bố công khai lên phương tiện thông tin đại chúng, cảnh báo người tiêu dùng.
    Trong một động thái khác, trao đổi với PV báo Đời sống & Pháp luật, ông Lê Quang Được, Giám đốc Công ty Cổ Phần TM&DV Việt Úc đã chính thức lên tiếng xác nhận về sản phẩm BabiCare.
    Giải thích về việc thời gian vừa qua siêu thị Sài Gòn Co.op rút khỏi kệ hàng loạt sản phẩm Babicare của ty Cổ Phần TM&DV Việt Úc, ông Được cho hay: “Thời gian vừa qua, báo chí cũng như dư luận nói nhiều về nghi vấn chất lượng sản phẩm của Babicare, siêu thị Sài Gòn Co.op là một đơn vị có trách nhiệm tạm thời ngưng sử dụng sản phẩm để chờ đợi cơ quan điều tra xác nhận. Đó không phải là điều gì ghê gớm.”
    Đề cập tới việc sản phẩm xuất xứ nước ngoài nhưng vẫn được in và dán đè mã mạch Việt Nam hoặc Úc, ông Được cho hay: “Chúng tôi có một nhà máy sản xuất tại Singapore, nhà máy của chúng tôi xuất sản phẩm đi rất nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, khi sản phẩm về Việt Nam, để tiện lợi cho việc tiêu thụ bán hàng, chúng tôi có dán lên mã vạch chuẩn do tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp cho”.
    Cũng theo ông Được, nếu việc dán mã vạch là sai thì phía công ty sẵn sàng chịu phat.
    Đánh giá về sự minh bạch của doanh nghiệp với sản phẩm khi đưa ra thị trường, trao đổi với PV báo Đời sống & Pháp luật, Ông Đỗ Ngọc Chính, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng – Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho hay:
    Sản phẩm của doanh nghiệp khi đưa ra thị trường thì có rất nhiều vấn đề cần đề cập. Đầu tiên sản phẩm phải có sự minh bạch, luật pháp chúng ta có những quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp khi đưa sản phẩm ra thị trường. Như quy định về nhãn mác, từ khâu sản phẩm, đến những khâu khác…. Ví dụ như sản phẩm khăn giấy thì càng cần phải kiểm dịch cẩn thận vì nó liên quan trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng. Về nhãn mác, sản phẩm có những chất gì được tạo thành thì phải ghi rõ ra sản phẩm để người tiêu dùng biết, đó là điều bắt buộc. Nếu những chất đó tiềm tàng gây ra sự nguy hiểm cho sức khỏe con người thì không thể được sử dụng”.
    Về xuất xứ của sản phẩm, rõ ràng phải minh bạch trong chuyện này. Nếu lấy sản phẩm từ Trung Quốc thì doanh nghiệp phải ghi rõ nguồn gốc trên nhãn dán. Nếu làm ở Trung Quốc mà lại ghi là làm tại Việt Nam hay quốc gia khác là không thể được. Việc ghi nhãn mác phải chính xác đã được Chính phủ quy định rất rõ ràng, doanh nghiệp không thể lừa dối người tiêu dùng được”.
    XUÂN TÙNG
    [mecloud]e5ab3ZgRmg[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nghi-van-khan-uot-babicare-lua-doi-ntd-quan-ly-thi-truong-vao-cuoc-a102622.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.