+Aa-
    Zalo

    Vụ người đàn ông bị ô tô đâm tử vong trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Thói quen bất ngờ của nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ người đàn ông bị ô tô đâm tử vong trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ (Hà Nội), gia đình cho biết, nạn nhân có thói quen đi tập thể dục trên cao tốc.

    Liên quan đến vụ người đàn ông bị ô tô đâm tử vong trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ (Hà Nội), gia đình cho biết, nạn nhân có thói quen đi tập thể dục trên cao tốc.

    Ngày 15/1, trả lời báo Dân Trí, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an) cho biết, tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ khiến 1 người tử vong đã đến cơ quan công an đầu thú.

    Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Quyết Tiến (SN 1974, trú tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội). Hiện chiếc xe ô tô CR-V mang BKS 90A-038.XX, là xe gây ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

    Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 7, nạn nhân vụ tai nạn là ông Nguyễn Văn Tường Anh (SN 1935, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín). Qua lời kể của gia đình, ông Tường Anh có thói quen đi tập thể dục mỗi sáng kết hợp nhặt nhạnh những đồ đạc rơi vãi trên cao tốc.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Theo ông Nguyễn Văn Phiên- Phó trưởng Công an huyện Thường Tín cho hay, việc đi bộ trên đường cao tốc là sai pháp luật. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ yếu tố lỗi của các bên có liên quan. Đồng thời xác định xem trong quá trình tham gia giao thông, người lái xe có tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan hay không?.

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h50 ngày 14/1, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội).

    Vào thời điểm trên, xe ô tô hiệu CR-V 7 chỗ đang di chuyển theo hướng đi trung tâm TP Hà Nội, khi đến gần cầu vượt Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) thì đâm trúng người đàn ông đang đi bộ qua đường.

    Được biết, theo thiết kế ban đầu dành cho đường cao tốc, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có làn trái dành cho xe con, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h. Làn phải dành cho xe chạy tốc độ 60–80 km/h. Phần ngăn cách giữa 2 làn xe được trồng cây xanh và dựng dải phân cách cứng.

    Theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật giao thông đường bộ năm 2008, người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-dan-ong-bi-o-to-dam-tu-vong-tren-cao-toc-phap-van---cau-gie-thoi-quen-bat-ngo-cua-nan-nhan-a259385.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan