+Aa-
    Zalo

    Vụ người đàn ông nổ súng quân dụng ở nhà đối thủ: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

    ĐS&PL Sau khi xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Tiktok, một người đàn ông ở Đồng Nai đã mang súng đến nhà đối thủ bắn 2 phát.

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/2, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã khởi tố Nguyễn Hiếu Nghĩa (42 tuổi, thường trú huyện Long Thành) Phan Thanh Hiếu (28 tuổi) và Trịnh Minh Chung (24 tuổi cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

    Báo Lao động đưa tin, kết quả điều tra ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn, trưa ngày 1/2, Nguyễn Hiếu Nghĩa đi ôtô đến nhà anh Đỗ Thanh S. dùng súng quân dụng bắn 2 phát vào khu vực nhà. Sau đó, Nghĩa nhanh chóng lên ôtô rời khỏi hiện trường.

    vu nguoi dan ong no sung quan dung o nha doi thu he lo nguyen nhan bat ngo
    Hình ảnh ghi lại sự việc. Ảnh: Công an Nhân dân

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp Công an huyện Long Thành và Công an huyện Cẩm Mỹ vào cuộc truy xét.

    Đến 10h ngày 2/2, Công an huyện Xuân Lộc đã triệu tập Nghĩa; Phan Thanh Hiếu, Trịnh Minh Chung đồng thời, thu giữ tại nhà Hiếu 1 khẩu súng màu đen nhãn hiệu ZP-5, cùng 4 viên đạn và 2 vỏ đạn.

    Hiếu khai nhận đã mua khẩu súng trên qua mạng Internet từ năm 2020, sau đó, cho Nghĩa mượn.

    Sau đó, khi xảy ra mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok với S. nên Nghĩa đã tới trước nhà dùng súng bắn 2 phát, rồi lên ôtô bỏ đi.

    Còn Nghĩa đưa súng cho Chung nhờ cất giấu tại nhà. Đến 22h cùng ngày 2/2, Chung đưa lại khẩu súng cho Hiếu mang về nhà mình cất giấu ở ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.

    Tại Cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm./

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-dan-ong-no-sung-quan-dung-o-nha-doi-thu-he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo-a564969.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan