+Aa-
    Zalo

    Vụ người phụ nữ bị đâm chết trên phố Hoàng Hoa Thám: Tình tiết bất ngờ

    ĐS&PL Liên quan vụ người phụ nữ bị đâm chết trên phố Hoàng Hoa Thám, người nhà nạn nhân hiện rất hoang mang, lo sợ vì nghi phạm ra tay dã man, có toan tính và âm mưu.

    Ngày 5/12, cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ.

    Nạn nhân là bà H.T.H (51 tuổi, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

    Ngày 25/11, bà H. bị Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) sát hại khi đang bán nước trước cửa nhà.

    vu nguoi phu nu bi dam chet tren pho hoang hoa tham tinh tiet bat ngo
    Hoàng Ngọc Chiến sau khi bị bắt. Ảnh: VOV

    Theo tờ Tri thức & Cuộc sống, đại diện gia đình nạn nhân (xin giấu tên) cho biết, đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn hoang mang, lo sợ bởi nghi phạm ra tay quá dã man, có chủ đích và tính toàn từ trước.

    “Vào một đêm khoảng năm 2012-2013, H. (cháu gọi bà H. nạn nhân bị giết là dì) uống rượu say và có mâu thuẫn với Chiến (khi đó cùng gia đình sống tại ngõ 29 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội). Anh H. bị Chiến chém gây thương tích. Sau đó Chiến bị đưa lên công an phường. Do gia đình cũng muốn giữ tình cảm hàng xóm láng giềng không muốn truy cứu hình sự nên đồng ý bỏ qua cho Chiến.”, đại diện gia đình nạn nhân cho hay.

    Chuyện chưa dừng lại đó, khoảng năm 2015-2016, chú ruột của anh H. (khoảng 50 tuổi sống tại phố Phan Văn Trị, quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bị một đối tượng không quen biết đi đến chém trộm vào tay khi đang ở bãi xe trên địa bàn. Rất may thương tích không quá nghiêm trọng nên người chú vẫn phản kháng được cho đến khi công an xuống đưa tất cả về đồn. Tại đây, gia đình anh H. mới hay kẻ chém chú mình là Chiến. Một lần nữa, gia đình lại đồng ý bỏ qua vì không muốn gây thêm hằn thù.

    Cũng theo người này, đến năm 2020-2021, gia đình Chiến bán nhà ở Thụy Khuê để chuyển sang Long Biên sinh sống. Gia đình anh H. cũng nhạn định, mặc dù chuyển nhà đi nơi khác, nhưng Chiến vẫn mang một mối thù với gia đình nhiều năm.

    Liên quan đến vụ án, theo báo VOV, sau 4 tiếng gây án, Chiến đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Chiến khai có mâu thuẫn với cháu của nạn nhân là chị H. (51 tuổi, bán nước trên đường Hoàng Hoa Thám). Trưa 25/11, Chiến cầm dao bầu đến khu vực 406 Hoàng Hoa Thám, nơi chị H. đang bán nước trà đá rồi bất ngờ rút dao đâm vào cổ nạn nhân. Chị H. đã tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, Chiến vứt dao rồi lên xe bus bỏ trốn về khu vực xã Liên Hà, huyện Đan Phượng. Sau khi gây án khoảng 4 giờ đồng hồ thì Chiến bị bắt giữ.

    Thông tin từ gia đình nghi phạm cho hay, Chiến có tiền sử bệnh tâm thần và từng phải điều trị tại bệnh viện.

    vu nguoi phu nu bi dam chet tren pho hoang hoa tham tinh tiet bat ngo 9
    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

    Trả lời báo Giao thông, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra sẽ thu thập hồ sơ bệnh án của đối tượng và có thể trưng cầu giám định để xác định năng lực hành vi của đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội.

    Nếu kết quả giám định cho thấy nghi phạm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần thì các cơ quan chức năng (Viện Kiểm sát hoặc Tòa án) căn cứ vào kết quả này sẽ đưa nghi phạm vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mình đã thực hiện.

    Trường hợp đối tượng không bị mất năng lực hành vi dân sự, có khả năng nhận thức, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

    Nếu bị xử lý về tội giết người và nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn nhỏ nhặt từ 5 năm trước, đối tượng gây án có thể bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là vì động cơ đê hèn.

    "Do đó, khung hình phạt có thể đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đồng thời, phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân", luật sư Đặng Văn Cường nói.

    Ngoài ra, có một số cá nhân dù mắc bệnh tâm thần và đang điều trị bệnh nhưng tại thời điểm phạm tội họ hoàn toàn bình thường thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Với trường hợp này, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

    Còn nếu nghi phạm bị bệnh tâm thần nhưng không mất hẳn khả năng làm chủ hành vi, thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình nhưng có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là "phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra" theo Điều 51 Bộ luật Hình sự.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-phu-nu-bi-dam-chet-tren-pho-hoang-hoa-tham-tinh-tiet-bat-ngo-a559415.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xử lý thế nào con gái tâm thần cầm dao chém bố đẻ?

    Xử lý thế nào con gái tâm thần cầm dao chém bố đẻ?

    Luật sư cho biết, với hành vi giết bố dã man, nếu thời điểm phạm tội, người con gái không bị mất năng lực trách nhiệm hình sự có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.