+Aa-
    Zalo

    Vụ người phụ nữ bị giết, hiếp dâm ở trạm xăng bỏ hoang: Thêm tình tiết bất ngờ

    ĐS&PL Trong lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang, thuộc phường An Bình A, TP Hồng Ngự, Đồng Tháp để quan hệ tình dục với bạn gái của Mai và Nhầy đồng ý.

    Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhầy (SN 1967; ngụ phường An Bình A, TP Hồng Ngự) để điều tra về hành vi giết người.

    Nhầy được xác định là nghi phạm thứ 2 vụ người phụ nữ bị giết, hiếp dâm ở trạm xăng bỏ hoang trên địa bàn phường An Bình A.

    Kết quả điều tra ban đầu, ngày 11/2, Lê Văn Nhầy và Lâm Văn Mai (SN 1981; ngụ phường An Bình B, TP Hồng Ngự) nhậu chung với nhau.

    vu nguoi phu nu bi giet hiep dam o tram xang bo hoang them tinh tiet bat ngo 2
    Nghi phạm Nhầy. Ảnh: Người lao động

    Trong lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang, thuộc phường An Bình A, cách đó 1 km, để quan hệ tình dục với bạn gái của Mai (tên Tr., khoảng 50 tuổi) và Nhầy đồng ý.

    Tại đây, Mai đòi quan hệ tình dục, nhưng bà Tr. không đồng ý, liền la lên. Mai dùng dao đâm 29 nhát vào người bà Tr., khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Mai kêu Nhầy quan hệ tình dục với bà Tr..

    Nhầy thực hiện giữa chừng thì có ánh đèn xe ngoài đường chạy ngang, nhìn thấy người nạn nhân có nhiều máu, đối tượng dừng lại và bỏ về nhà.

    Sáng hôm sau, phát hiện lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, Nhầy đã đến Công an phường An Bình A trình báo vụ việc nhưng không kể lại sự việc và hành vi của mình tham gia.

    Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định Nhầy có liên quan đến vụ án giết người nên đã tạm giữ hình sự đối tượng.

    vu nguoi phu nu bi giet hiep dam o tram xang bo hoang them tinh tiet bat ngo
    Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Trước đó, ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam Lâm Văn Mai. Theo báo Dân Việt, tại cơ quan công an Mai khai có quen biết với nạn nhân được khoảng một tháng (nhưng không rõ lai lịch cụ thể) và chung sống tại trạm xăng bỏ hoang.

    Theo tờ Công an Nhân dân, Mai có tiền án về hành vi hiếp dâm trẻ em, đã chấp hành xong án phạt tù vào ngày 27/5/2022 và trở về địa phương.

    Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích, nhân thân người bị hại; đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố bị can để làm rõ hành vi phạm tội.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-phu-nu-bi-giet-hiep-dam-o-tram-xang-bo-hoang-them-tinh-tiet-bat-ngo-a566791.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan