+Aa-
    Zalo

    Vụ người phụ nữ lên giữa cầu rồi gieo mình xuống sông: Nhân chứng nói gì?

    ĐS&PL Người dân phát hiện một phụ nữ tầm 30 tuổi đi đến giữa cầu Đô Lương rồi bất ngờ gieo mình xuống sông.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 23/6, trên cầu Đô Lương, thuộc địa phận xã Đặng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

    vu nguoi phu nu len giua cau roi gieo minh xuong song nhan chung noi gi
    Lực lượng chức năng tiến hành triển khai công tác tìm kiếm - Ảnh: CAND

    Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhiều người dân di chuyển trên cầu Đô Lương phát hiện một người phụ nữ tầm (30 tuổi) đi đến giữa cầu rồi gieo mình xuống sông. Do tình huống quá nhanh nên nhiều người không kịp ngăn cản.

    Theo các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, người phụ nữ này có cầm điện thoại trên tay nói chuyện vừa đi vừa khóc rồi sau đó nhảy xuống sông.

    Người phụ nữ này để lại ở gần lan can cầu một đôi dép màu đen.

    Ngay sau vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý vụ việc.

    Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chiều ngày 22/6, một nhóm trẻ chăn trâu trên địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ rủ nhau tắm sông đoạn cầu treo Đò Rô nối liền 2 xã Nghĩa Đồng và Nghĩa Bình.

    Sau khi tắm ở ngoài xa vào bờ, nhóm trẻ không thấy em Đ.V.Đ, SN 2008, trú xã Nghĩa Bình nữa. Trước đó, em Đ. tắm ở chỗ dưới chân cầu, gần bờ, chỗ nước sông cạn hơn. Nhóm trẻ liền hô hoán và chạy đi tìm người lớn gần đó nhờ hỗ trợ.

    Nhận tin báo, cấp ủy, chính quyền, ban công an xã, xóm nhanh chóng có mặt tại khu vực em Đ. gặp nạn cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

    Đến tận khoảng 21h cùng ngày, thi thể của em Đ. mới được tìm thấy cách chân cầu treo Đò Rô khoảng 100m.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-phu-nu-len-giua-cau-roi-gieo-minh-xuong-song-nhan-chung-noi-gi-a504750.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan