+Aa-
    Zalo

    Vụ nhà nguyên trưởng phòng giáo dục bị tạt sơn tối mùng 1 Tết: Nạn nhân tiết lộ gì?

    • DSPL
    ĐS&PL “Qua trích xuất camera của gia đình, tôi phát hiện nhà bị tạt sơn vào tối mồng 1 Tết. Gia đình rất bức xúc việc kẻ xấu tạt sơn vào dịp Tết

    “Qua trích xuất camera của gia đình, tôi phát hiện nhà bị tạt sơn vào tối mồng 1 Tết. Gia đình rất bức xúc việc kẻ xấu tạt sơn vào dịp Tết và rất mong công an điều tra làm rõ vụ việc”, ông Vinh thông tin.

    Nhà ông Vinh bị tạt sơn ngay trong dịp Tết - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật

    Ngày 13/2, ông Y Thắng Niê – Trưởng Công an xã Ea Phê (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) - thông tin, đơn vị đã lập biên bản ghi nhận hiện trường và củng cố hồ sơ làm rõ vụ tạt sơn vào nhà của một hộ dân trên địa bàn.

    Được biết, hộ gia đình bị tạt sơn là ông Phạm Xuân Vinh – nguyên Trưởng Phòng GDĐT huyện Krông Pắk.

    Trước đó, sáng cùng ngày, gia đình ông Vinh phát hiện trước cửa nhà và sân bị tạt sơn đỏ. Theo nguyên trưởng phòng giáo dục huyện Krông Pắk, kẻ xấu đã đổ sơn vào túi nylon rồi ném vào nhà.

    “Qua trích xuất camera của gia đình, tôi phát hiện nhà bị tạt sơn vào tối mồng 1 Tết. Gia đình rất bức xúc việc kẻ xấu tạt sơn vào dịp Tết và rất mong công an điều tra làm rõ vụ việc”, ông Vinh thông tin.

    Báo Đất Việt dẫn nguồn thông tin từ ông Vinh cho biết thêm, có một vài sự vụ mâu thuẫn giữa ông với người khác. Tuy nhiên, ông Vinh từ chối cung cấp thông tin chi tiết: “Tôi đã báo cho công an”.

    Được biết, ông Phạm Xuân Vinh vừa nghỉ hưu hồi tháng 1. Gia đình ông đã cung cấp thông tin về một số kẻ tình nghi cho công an.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nha-nguyen-truong-phong-giao-duc-bi-tat-son-toi-mung-1-tet-nan-nhan-tiet-lo-gi-a356062.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan