+Aa-
    Zalo

    Vụ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng: Yêu cầu báo cáo vụ việc trước 7/7

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ nhân viên ngân hàng ở Gia Lai tuyên bố vỡ nợ với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo trước ngày 7/7

    Liên quan đến vụ nhân viên ngân hàng ở Gia Lai tuyên bố vỡ nợ với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo trước ngày 7/7.

    Căn nhà của vợ chồng Lê Thị Thương đóng cửa mấy hôm nay. Ảnh: Thanh Niên.

    Tờ Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 30/6, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, ký văn bản giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, xác minh thông tin nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai vay nợ 170 tỷ đồng, rồi mất khả năng chi trả.

    UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo trước ngày 7/7 để tỉnh có hướng xử lý.

    Trước đó, tờ Thanh Niên cho hay, bà Lê Thị Thương (32 tuổi, ngụ phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai), nhân viên hợp đồng thời vụ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Gia Lai, đã tuyên bố vỡ nợ với số tiền nợ hàng trăm tỷ đồng. Bà Thương đã huy động tiền từ nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân.

    Theo thông tin ban đầu, chưa tính tiền lãi phát sinh, số nợ gốc mà bà Thương vay mượn lên tới khoảng 150 - 200 tỉ đồng. Nhiều người đã đưa tiền cho bà Thương vay từ vài trăm triệu đến nhiều tỉ đồng. Trong đó, một tiệm vàng có tiếng ở TP.Pleiku đã cho bà Thương mượn cả trăm tỉ đồng.

    Người nhà cho biết, bà Thương đã lên Công an phường Hoa Lư để trình báo nhằm đề phòng các chủ nợ có những hành động manh động. Hai đứa con của vợ chồng bà Thương trước đó cũng được đưa đi nơi khác.

    Chiều 29/6, ông Trần Văn Chương, Giám đốc chi nhánh BIDV Gia Lai, cho biết công việc chính của bà Thương là sắp xếp hồ sơ chứng từ và hỗ trợ hành chính, không liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng, làm việc theo hợp đồng thời vụ.

    “Tôi cũng rất bất ngờ với thông tin này. Sáng qua, chồng của chị Thương đã lên báo cơ quan vợ mình có vay nợ bên ngoài với số tiền lớn, lên đến trăm mấy, hai trăm tỉ đồng. Hiện chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ cơ quan chức năng về việc của chị Thương. Tuy nhiên, qua tìm hiểu sơ bộ thì chị Thương vay nợ bên ngoài để làm việc cá nhân. Còn ngân hàng chúng tôi không liên quan đến vụ việc này. Chị Thương xin nghỉ phép từ hơn 3 ngày nay. Còn chồng của chị Thương (làm nhân viên kỹ thuật tại chi nhánh BIDV Gia Lai) mới xin phép nghỉ từ hôm nay (29/6)…”, ông Chương nói.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nhan-vien-ngan-hang-tuyen-bo-vo-no-gan-200-ty-dong-yeu-cau-bao-cao-vu-viec-truoc-77-a329193.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan