+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ do làm pháo ở Đắk Lắk: Thêm 1 học sinh tử vong

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ nổ do làm pháo xảy ra vào chiều 25/12 tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, đã có thêm một học sinh tử vong.

    Nạn nhân tử vong là cháu N.Đ.B. (SN 2010, trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

    Trưa 26/12, lãnh đạo Công an huyện Krông Ana cho biết trên Công an nhân dân, cháu nhỏ tử vong vào đêm 25/12 khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ rẫy TP.HCM.

    Về nguyên nhân vụ nổ, bước đầu đã xác định được là do các cháu tự chế pháo và không may xảy ra sự việc đau lòng.

    "Các cháu tự đặt thuốc nổ mua trên mạng sau đó mang về học theo hướng dẫn trên Youtube để chế tạo pháo. Trong quá trình chế tạo, không may thuốc phát nổ", vị lãnh đạo này thông tin.

    vu no do lam phao o dak lak them 1 hoc sinh tu vong
    Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. (Ảnh: CAND)

    Còn em ruột của cháu N.Đ.B. là N.Đ.B.A. (SN 2013) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong tình trạng đa chấn thương, bỏng ở cẳng chân, mặt bị thương.

    Bác sĩ điều trị cho biết trên Tiền phong, hiện cháu N.Đ.B.A. đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, chống nhiễm trùng.

    Ngoài ra, chiều 25/12, bệnh viện cũng tiếp nhận cháu N.M.T. (SN 2010, trú thị trấn Buôn Trấp), trong tình trạng đa chấn thương, vết thương nham nhở vùng hàm mặt, vai ngực, đùi cẳng chân, bỏng mắt do pháo nổ. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng II, TP.HCM.

    Liên quan vụ bốn trẻ ở huyện Krông Ana thương vong sau tiếng nổ lớn, cơ quan Công an huyện xác định nguyên nhân vụ nổ là do các cháu tự chế pháo và không may xảy ra sự việc đau lòng.

    Trước đó, vào khoảng 15h chiều 25/12, tại nhà bà N.T.T.H. (thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) đã bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn.

    Nghe tiếng nổ, nhiều người dân chạy lại thì phát hiện 4 cháu nhỏ gồm: N.M.T. (12 tuổi), N.Đ.B. (12 tuổi), N.Đ.B.A. (9 tuổi) và B.G.T. (11 tuổi, cùng trú tại thị trấn Buôn Trấp) bị thương, nằm dưới nền nhà.

    Tại hiện trường, một phần mái che trước của ngôi nhà bà H. bị hư hỏng. Dù đã được người dân cấp tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu B.G.T. đã tử vong, 3 cháu còn lại bị thương nặng được các y bác sỹ tại bệnh viện cứu chữa.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-do-lam-phao-o-dak-lak-them-1-hoc-sinh-tu-vong-a561583.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan