Vụ nổ súng bắn chết 4 người ở Củ Chi: Nghi phạm đối diện với án tử?


Thứ 6, 31/01/2020 | 02:06


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi, luật sư Phạm Ngọc Hải cho rằng, nhiều khả năng nghi phạm Lê Quốc Tuấn sẽ phải đối diện với hình phạt cao nhất.

Liên quan đến vụ nổ súng bắn chết 4 người ở Củ Chi, luật sư Phạm Ngọc Hải cho rằng, nhiều khả năng nghi phạm Lê Quốc Tuấn sẽ phải đối diện với hình phạt cao nhất là "tử hình" để cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội....

Tối ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát đi thông báo cho biết: Vào các ngày 29 và 30/01/2020, tại đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 30/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đặc điểm đối tượng Lê Quốc Tuấn: Cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Lực lượng chức năng huy động xe bọc thép vây bắt nghi phạm. Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi với Pv báo Đời sống & Pháp luật, luật sư Phạm Ngọc Hải (Công ty Luật AMI) cho biết, đây là vụ án giết người xảy ra thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với hành vi phạm nhiều tội danh, dẫn đến hậu quả làm chết nhiều người, sử dụng vũ khí quân dụng hết sức nguy hiểm.

Theo luật sư Hải, nghi phạm Lê Quốc Tuấn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với các tình tiết định khung tăng nặng “Giết 02 người trở lên”, “Có tính chất côn đồ” và tùy thuộc vào nguyên nhân giết người có thể áp dụng tình tiết “Vì động cơ đê hèn”. Ngoài ra, Lê Quốc Tuấn còn có thể chịu thêm tình tiết tăng nặng theo Điểm p Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là “Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm”. Khung hình phạt mà Lê Quốc Tuấn có thể phải đối mặt với tội “Giết người” là hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Lê Quốc Tuấn cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội "Cướp tài sản" theo quy định Khoản 4 Điều 168 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với tình tiết định khung tăng nặng “Làm chết người”. Khung hình phạt mà Lê Quốc Tuấn có thể phải đối mặt với tội danh này là hình phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Đối với hành vi của Lê Quốc Tuấn tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với hình phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

Tổng hợp hình phạt của các tội danh trên thì mức hình phạt mà Lê Quốc Tuấn có thể phải chịu là hình phạt tù đến 30 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Với tính chất và mức độ hành vi như trên cùng nhiều tội danh, nhiều tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì khả năng cao Lê Quốc Tuấn sẽ phải đối diện với hình phạt cao nhất là “tử hình” để cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, ngăn chăn đối tượng phạm tội mới, cũng như có tác dụng giáo dục, răn đe, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Luật sư Hải cho rằng, đối tượng đang bị truy nã và chưa bị bắt giữ lại đang sử dụng hung khí nguy hiểm có nguy cơ gây thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người khác. Theo Điều 23 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 thì những cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ vây bắt đối tượng hoàn toàn có quyền nổ súng quân dụng không cần cảnh báo nếu đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ hoặc người khác.

Hoàng Yên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-sung-ban-chet-4-nguoi-o-cu-chi-nghi-pham-doi-dien-voi-an-tu-a309797.html