+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ súng, chém người ở Hội An: Đối tượng xăm kín người bị truy tìm là ai?

    ĐS&PL Sau khi gây án, Vũ lái xe Exciter màu xanh chở theo Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, ở phường Cẩm Phô, TP Hội An) bỏ trốn.

    Ngày 10/5, Công an TP Hội An, Quảng Nam, cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ chém người, nổ súng khiến 2 người bị thương xảy ra tại quán bê thui Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ) xảy ra ngày 9/5.

    Trước đó, khoảng 14h50 ngày 9/5, trước quán bê thui Ba Dũng - số 151 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, Hội An có 4 nam thanh niên đang ngồi nhậu thì Trần Xuân Vũ (SN 2001, quê xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, Đắk Lăk, tạm trú: khối Trường Lệ, Cẩm Châu, Hội An) cầm 1 cây kiếm từ ngoài đường xông vào quán và chém trúng vào người Nguyễn Văn Hưng (trú Tân Thành, Cẩm An) đang ngồi nhậu trong bàn, làm đứt ngón giữa bàn tay phải.

    Sau khi gây án, Vũ bỏ chạy ra ngoài đường Lý Thái Tổ.

    untitled
    Hai đối tượng Vũ, Hiếu đang được Công an TP Hội An truy tìm. Ảnh: Công an Nhân dân

    Nhóm thanh niên đuổi theo đến trước Khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ (thuộc phường Cẩm Châu – số 170 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) thì bị Vũ cầm một súng tự chế dài khoảng 1m bắn 2 phát đạn làm Phạm Nguyễn Văn Hiệp - trú Tân Thành, Cẩm An bị thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối.

    Sau khi gây án, Vũ lái xe Exciter màu xanh chở theo Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, ở phường Cẩm Phô, TP Hội An) bỏ trốn.

    Nhận tin báo, Công an TP Hội An phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam có mặt điều tra vụ việc. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một kiếm tự chế dài 1,2 m, một vỏ đạn bằng đồng của súng hoa cải.

    Công an TP Hội An cho hay Lý Hậu Hiếu đang phải chấp hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND thị xã Điện Bàn về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

    Nguyên nhân ban đầu vụ nổ sung do 2 nhóm có mâu thuẫn từ trước và thách thức nhau trên Facebook nên xảy ra vụ việc.

    Hiện Công an TP Hội An đang tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An kêu gọi đối tượng Vũ sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-sung-chem-nguoi-o-hoi-an-doi-tuong-xam-kin-nguoi-bi-truy-tim-la-ai-a537093.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan