+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ súng khiến 1 người chết ở Khánh Hòa: Diễn biến mới nhất

    ĐS&PL Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, xảy ra tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

    Ngày 11/5, VTC News dẫn thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, xảy ra tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

    Cơ quan điều tra tạm giữ Võ Duy Ngân (SN 1987, trú thôn Bình Khánh, Diên Hòa, huyện Diên Khánh) cùng 7 người khác để điều tra, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng cá nhân liên quan.

    Theo Người Đưa Tin Pháp luật, danh tính 7 người bị tạm giữ là Mai Quốc Hoàng (sinh năm 2001); Nguyễn Ngọc Tâm (sinh năm 1999), Nguyễn Thái Duy (sinh năm 1999); Võ Ngọc Thạch (sinh năm 1985), cùng trú ở xã Diên Hòa; Võ Hoàng Nam (sinh năm 1987); Nguyễn Võ Ngọc Huy (sinh năm 1997) cùng trú xã Diên Phước và Huỳnh Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh).

    Bên cạnh đó, Công an tỉnh Khánh Hòa còn thu giữ 1 khẩu súng kiểu dáng rulo cùng nhiều viên đạn và vỏ đạn để đưa đi giám định.

    vu no sung khien 1 nguoi chet o khanh hoa dien bien moi nhat dspl 1
    Khu vực hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 9/5, Võ Duy Ngân gọi điện cho Trần Quang Trí (SN 1994, ngụ xã Diên Phước) hẹn tới khu vực cầu Ồ Ồ, thuộc xã Diên Thọ (Diên Khánh) để giải quyết mâu thuẫn.

    Nhóm của Ngân mang theo 1 khẩu súng ngắn ổ quay dạng rulo, nhiều hung khí như đao, mác và cùng nhiều người đi tới điểm hẹn trên 2 ô tô. Còn Trí đi xe máy cùng người bạn tên Huỳnh Văn Thịnh đến điểm hẹn.

    Đến hội trường thôn Cẩm Sơn, gần cầu Ồ Ồ, hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, một người trong nhóm của Ngân nổ súng khiến Trí và Thịnh gục xuống. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên Thịnh đã không qua khỏi.

    Sau vụ việc, nhóm của Ngân lên ô tô tẩu thoát trong đêm.

    Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan.

    Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm của Ngân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-sung-khien-1-nguoi-chet-o-khanh-hoa-dien-bien-moi-nhat-a575144.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan