+Aa-
    Zalo

    Vụ nữ công nhân tử vong trong phòng trọ: Tạm giữ người bạn trai

    • DSPL
    ĐS&PL Níu kéo tình cảm với người yêu bất thành, Sơn đã nhẫn tâm ra sát hại bạn gái. Đối tượng sau đó định nhảy cầu tự tử nhưng được gia đình can ngăn.

    Níu kéo tình cảm với người yêu bất thành, Sơn đã nhẫn tâm ra sát hại bạn gái. Đối tượng sau đó định nhảy cầu tự tử nhưng được gia đình can ngăn.

    Liên quan đến vụ nữ công nhân tử vong tại phòng trọ, tin tức đăng tải trên báo Dân Trí cho hay, chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM đã tạm giữ nghi can Phạm Ngọc Sơn (25 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra việc về hành vi Giết người

    Nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị Thùy D. (18 tuổi, quê Quảng Nam, là bạn gái của Sơn).

    Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Dân Trí

    Báo Công an nhân dân đưa tin, theo hồ sơ vụ việc, Sơn và chị D có mốt quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị D đòi chia tay. Biết được chỗ ở mới của chị D, Sơn liên tục tìm đến mong níu kéo tình cảm nhưng chị D nhất quyết không đồng ý.

    Sáng 27/3, Sơn chạy xe máy từ Nhà Bè đến phòng trọ chị D, nhưng chị D khóa cửa không chịu gặp mặt. Khoảng 18h, Sơn thấy cửa phòng chị D mở nên xông vào nói chuyện. Sơn thuyết phục nhưng chị D không đồng ý nên Sơn nghĩ đến chuyện sát hại bạn gái rồi tự tử.

    Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: báo Dân Trí

    Sơn chạy ra chợ mua con dao và quay lại phòng trọ của chị D. Tại đây 2 bên xảy ra mâu thuẫn đến nỗi tổ bảo vệ dân phố phải có mặt để can ngăn. Sau khi 2 người không cãi nhau nửa thì tổ bảo vệ dân phố BVDP ra về. 

    Lúc này biết không thể níu kéo tình cảm, Sơn dùng dao đâm hàng chục nhát vào người chị D khiến chị D gục dưới cầu thang. Gây án xong, Sơn bắt xe ôm ra cầu Bình Triệu với ý định tử tử. Lúc này người nhà Sơn gọi điện khuyên can nên Sơn bỏ ý định tự tử và sáng hôm sau ra Công an đầu thú.

    Sơn khai vì cuồng yêu nhưng bị từ chối nên Sơn mới gây ra vụ án mạng trên. Công an quận Bình Tân đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao Sơn cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) xử lý về hành vi Giết người.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-cong-nhan-tu-vong-trong-phong-tro-tam-giu-nguoi-ban-trai-a185622.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan