+Aa-
    Zalo

    Vụ nữ sinh Hà Tĩnh đánh nhau: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

    ĐS&PL “Mâu thuẫn từ lời nói nên nhóm 4 nữ sinh xông vào đánh em học sinh kia. Hiện nữ sinh bị đánh tinh thần đã ổn định, không thương tích nặng", Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân cho hay.

    Theo tin tức tờ Tri thức Trực tuyến đưa tin, ngày 11/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nữ sinh bị nhóm 4 bạn lao vào túm tóc, đánh vào đầu, mặt.

    Nội dung đoạn clip thể hiện, một nữ sinh bị nhiều bạn học túm tóc, đấm, tát liên tiếp. Khi nạn nhân ngã ra nền nhà, nhóm bạn vẫn không dừng lại.

    Nhiều người chứng kiến vụ việc không can ngăn mà còn cổ vũ, quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

    Nguồn tin cho hay, sự việc xảy ra sáng 10/2, trong lớp học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

    vu nu sinh ha tinh danh nhau he lo nguyen nhan bat ngo

    Theo báo Tiền Phong, ông Hoàng Đình Chín, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân xác nhận, sự việc xảy ra tại cơ sở này, các nữ sinh xuất hiện trong vụ ẩu đả đều học lớp 10 và học cùng một lớp.

    “Mâu thuẫn từ lời nói nên nhóm 4 nữ sinh xông vào đánh em học sinh kia. Hiện nữ sinh bị đánh tinh thần đã ổn định, không thương tích nặng. Trong vụ việc này, chúng tôi cũng rất buồn vì nhiều em học sinh trong lớp vô cảm", ông Chín cho hay.

    Cũng theo ông Chín, ngay sau khi phát hiện, nhà trường đã triệu tập các em liên quan, yêu cầu làm bản tường trình, kiểm điểm.

    "Đầu tuần sau, nhà trường sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng để xử lý kỷ luật học sinh liên quan", ông Chín cho hay.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-sinh-ha-tinh-danh-nhau-he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo-a565629.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan