+Aa-
    Zalo

    Vụ nữ sinh lớp 9 đi nhậu bị hiếp dâm tập thể: Khởi tố 5 đối tượng

    (ĐS&PL) - Các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi nên danh tính các đối tượng tạm thời chưa được công bố.

    Sáng 24/4, Thượng tá Trần Việt Cường - Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết trên Dân trí, đơn vị đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 người liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai.

    Trong đó, 4 người bị khởi tố tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, một người bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm. Một người khác cũng liên quan đến vụ án nhưng chỉ huy công an huyện cho biết người này chưa đủ 16 tuổi, đồng thời hành vi không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên không bị khởi tố.

    khoi to 5 doi tuong trong vu nu sinh lop 9 bi cuong hiep tap the
    Hình minh họa.

    Do các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi nên danh tính các đối tượng tạm thời chưa được công bố. 

    Được biết, cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đi giám định pháp y để củng cố hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật.

    Thông tin ban đầu trên Tiền phong, vào ngày 14/4, Công an huyện Quỳnh Nhai nhận được trình báo của anh C. (38 tuổi, ở xã Mường Giàng) về việc con gái bị hiếp dâm tập thể.

    Kết quả điều tra xác định, hôm 20/3, con gái của anh C. là cháu V. (15 tuổi) đi cùng một người bạn gái đến bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, để uống rượu.

    Khi bị say, nữ sinh V. bị nhóm đối tượng hiếp dâm tập thể và quay video.

    Những ngày sau video bị rò rỉ ra ngoài, gia đình em V. phát hiện sự việc đã làm đơn trình báo công an.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-sinh-lop-9-di-nhau-bi-hiep-dam-tap-the-khoi-to-5-doi-tuong-a535216.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan