+Aa-
    Zalo

    Vụ ô tô "lâm tặc" tông thẳng xe CSGT ở Gia Lai: Lời khai bất ngờ của tài xế

    • DSPL
    ĐS&PL “Hùng đã có tiền án, đang được giáo dục tại địa phương. Tại công an, Hùng khai nhận gây tai nạn do đạp nhầm chân ga", Trưởng công an H.Kon Chro (Gia Lai) nói.

    “Hùng đã có tiền án, đang được giáo dục tại địa phương. Tại cơ quan công an, ban đầu Hùng khai nhận gây tai nạn do đạp nhầm chân ga", Trưởng công an H.Kon Chro (Gia Lai) cho biết.

    Chiều 28/7, trao đổi trên báo Thanh Niên, đại tá Lê Hoài Nam, Trưởng công an huyện Kon Chro (Gia Lai) cho biết chiếc xe khách đang chở trái phép 200 kg gỗ cẩm lai, giáng hương (Nhóm I) khi tông thẳng vào xe chuyên dụng của tổ CSGT.

    Cũng theo đại tá Nam, hiện toàn bộ tang vật và phương tiện đã được đưa về trụ sở Công an huyện Kon Chro để điều tra, làm rõ.

    Công an huyện Kon Chro cũng tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, trú tại P.Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai) để phục vụ công tác điều tra. Chiếc xe khách BS 60K - 7065 cũng đã hết hạn lưu hành từ năm 2016.

    “Hùng đã có tiền án, đang được giáo dục tại địa phương. Tại cơ quan công an, ban đầu Hùng khai nhận gây tai nạn do đạp nhầm chân ga", Thanh Niên dẫn lời Đại tá Nam nói.

    Tài xế Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: NLĐ

    Tuy nhiên, Đại tá Nam cũng cho biết, có nhiều điểm vô lý trong lời khai này. "Chúng tôi đang làm rõ các chi tiết vụ việc dựa trên những chứng cứ xác thực để xử lý theo quy định pháp luật”, đại tá Nam nói thêm.

    Liên quan đến vụ việc này, trao đổi trên Zing.vn, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết người điều khiển phương tiện đã bất chấp tín hiệu, cố ý lao vào lực lượng chức năng.

    “Nghi can Hùng sử dụng ma túy nên điều khiển xe rất liều lĩnh. Biết chắc nếu tông thẳng vào tổ CSGT cũng không thoát, tuy nhiên, người này vẫn cố tình điều khiển phương tiện lao vào nhóm CSGT làm nhiệm vụ", đại tá Tám nói.

    Vị Phó giám đốc cho biết thêm, trước mắt, cơ quan chức năng sẽ khởi tố nhóm trên tội chống người thi hành công vụ.

    “Về hành vi cố ý dùng ôtô lao vào nhóm CSGT làm nhiệm vụ, cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ, nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố thêm tội giết người”, vị đại tá nói thêm.

    Ôtô 12 chỗ quá hạn sử dụng được Hùng cầm lái lao vào CSGT - Ảnh: Zing.vn

    Trước đó, sáng 28/7, tại khoa ngoại thần kinh và cột sống (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định), rất nhiều người thân, cán bộ trong đơn vị đã đến thăm hỏi tình hình sức khoẻ của đại úy Nguyễn Đức Nhã, tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro (Gia Lai), nhập viện sau vụ xe chở gỗ đâm xe cảnh sát.

    Tuổi Trẻ dẫn nguồn thông tin từ bác sĩ Phạm Ngọc Hải, khoa ngoại thần kinh và cột sống, cho biết bệnh nhân Nguyễn Đức Nhã nhập viện lúc 21h tối 27/7 trong tình trạng đau lưng, đau hông phải, bầm tím đùi trái, xây xát mạn sườn phải, cẳng chân trái, khuỷu vai và tức ngực.

    "Bệnh nhân Nhã bị tổn thương phần mềm, đầu bị đập xuống đất, bị choáng nhưng rất may mắn không bị tổn thương", bác sĩ Hải nói.

    Theo báo Gia lai điện tử, chiều 28/7, Hùng điều khiển xe ô tô BKS 60K-7065 chở theo Đinh Hbắp (SN 2004, trú tại làng Brang, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Trên xe có khoảng 200 kg gỗ quý gồm hương, cẩm lai.


    Khoảng 15h55 cùng ngày, tại thị trấn Kông Chro, một tổ tuần tra của đội CSGT huyện Kông Chro đã ra hiệu lệnh để kiểm tra phương tiện thì Hùng đã điều khiển xe bỏ chạy theo tỉnh lộ 667 về hướng thị xã An Khê.

    Nhận được tin báo về nhóm đối tượng trên, tổ công tác của đội CSGT huyện Kông Chro đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 667 (thuộc thôn 5, xã Kông Yang) đã dùng xe ô tô chuyên dụng BKS 81A-003.73 chắn ngang đường để ngăn chặn phương tiện.

    Lúc này, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Đức Nhã, Đại úy Nguyễn Văn Kiên và Trung úy Đỗ Văn Hiệp đã ra hiệu lệnh cho các đối tượng dừng xe. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà tông thẳng vào xe của CSGT.

    Anh Kiên và anh Hiệp may mắn nhảy qua một bên tránh được, riêng anh Nhã đã bị thùng xe ô tô văng vào khiến bị chấn thương. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Hùng dương tính với chất ma túy.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-o-to-lam-tac-tong-thang-xe-csgt-o-gia-lai-loi-khai-bat-ngo-cua-tai-xe-a286262.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan