Vụ ô tô Mercedes tông tài xế Grabbike chở nữ tiếp viên hàng không: Xe chạy với tốc độ 95km/h


Thứ 3, 04/02/2020 | 11:31


Cùng sự kiện

Liên quan vụ ô tô Mercedes tông tài xế Grabbike chở nữ tiếp viên hàng không, ghi nhận từ camera hành trình, trước khi gây tai nạn chiếc xe đã chạy với tốc độ 95km/h.

Liên quan vụ ô tô Mercedes tông tài xế Grabbike chở nữ tiếp viên hàng không, ghi nhận từ camera hành trình, trước khi gây tai nạn chiếc xe đã chạy với tốc độ 95km/h.

Báo Vietnamnet đưa tin, hiện cơ quan công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang làm việc với lái xe Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM) để làm rõ nguyên nhân vụ xe ô tô Mercedes tông tài xế Grabbike chở nữ tiếp viên hàng không khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Nguyễn Trần Hoàng Phong người lái ô tô Mercedes tông chết tài xế Grabbike, tiếp viên hàng không bị thương. Ảnh: Vietnamnet

Theo tin tức ban đầu, ngày 30/1, Phong dùng bằng lái giả, CMND giả thuê xe ô tô Mercedes chở 4 người bạn đi Phan Thiết chơi. Phương tiện xuất phát từ chung cư Botanica Premier (phường 2, quận Tân Bình) vào lúc 5h17, khi đến trước số nhà 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận thì gây tai nạn nghiêm trọng trên.

Ghi nhận từ camera hành trình, ô tô Mercedes tông chết Grabbike, tiếp viên hàng không bị thương chạy 95km/h, tốc độ lúc va chạm là 85km/h. Sau khi gây tai nạn, đối tượng Phong bỏ trốn lên Đà Lạt. Đến tối 1/2 mới đến công an trình diện.

Theo báo Giao thông, công an quận Phú Nhuận kiểm tra nhanh cho thấy Phong dương tính với ma túy, mặc dù đối tượng chối không sử dụng. Bước đầu Phong khai do bị kẹt chân ga nên không điều khiển được chiếc xe dẫn đến tai nạn.

Theo lời khai của Phong, do có quen Hà Tấn Sang (SN 1984, phường 8, quận 3, TP.HCM) bên ngoài xã hội, sau đó sử dụng thông tin giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe của Sang dán hình ảnh của Phong để photo. Phong sử dụng GPLX, CMND photo này để thuê xe của Công ty dịch vụ vận tải Khang Gia rồi đi Phan Thiết sáng 30/1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngồi trên xe ngoài Phong ra còn có 4 người, gồm 1 nam và 3 nữ. Trong đó Phong thừa nhận 2 người gồm Nguyễn Thúy Phượng (SN 1991, trú ở ấp 4A xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) và anh Hà Hoàng Thái (SN 1993, trú tại Linh Trung, Q.Thủ Đức) là bạn của mình. Hai nữ còn lại Phong nói rằng không biết nơi ở, chỉ quen biết bên ngoài.

Như tin tức đã đưa, sáng sớm ngày 30/1, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra gần giao lộ D2 - Hồng Hà (quận Phú Nhuận) giữa xe Mercedes và xe GrabBike đang chở nữ tiếp viên hàng không vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Vụ tai nạn khiến tài xế GrabBike qua đời tại bệnh viện, nữ tiếp viên bị thương nặng.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-o-to-mercedes-tong-tai-xe-grabbike-cho-nu-tiep-vien-hang-khong-xe-chay-voi-toc-do-95kmh-a310331.html