+Aa-
    Zalo

    Vụ ôm súng cố thủ trong xe: Nghi phạm thứ 4 đã đầu thú sau nhiều giờ trốn trong rừng

    • DSPL
    ĐS&PL Sau nhiều giờ lẩn trốn trong rừng sâu khi bị lực lượng công an vây bắt, nghi phạm thứ 4 nằm trong nhóm đối tượng vận chuyển ma túy sử dụng súng cố thủ trong xe đã đầu thú

    Sau nhiều giờ lẩn trốn trong rừng sâu khi bị lực lượng công an vây bắt, nghi phạm thứ 4 nằm trong nhóm đối tượng vận chuyển ma túy sử dụng súng cố thủ trong xe đã đầu thú.

    Liên quan vụ nhóm đối tượng vận chuyển ma túy sử dụng “hàng nóng” cố thủ trong xe tại Hà Tĩnh, sáng nay (16/2), Đại tá Đặng Hoài Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nghi phạm cuối cùng nằm trong nhóm này vừa bị bắt giữ.

    Nghi phạm được xác định là Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

    Theo đại tá Sơn, khi bị công an vây bắt, Phước lẩn trốn trong rừng sâu thuộc xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Khoảng 9h ngày 16/2, sau khi được công an vận động, Phước đã ra đầu thú.

    Lực lượng chức năng tổ chức vây ráp tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh niên

    Trước đó, 3 nghi phạm khác cũng đã lần lượt bị khống chế, bắt giữ, gồm: Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, ngụ xã Sơn Tây, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

    Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 15/2, Công an huyện Hương Sơn phát hiện ôtô bán tải màu trắng chạy trên quốc lộ 8A có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Do tài xế không chấp hành hiệu lệnh, lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng truy đuổi.

    Khi nhóm người chạy đến đường liên xã Lâm Giang và Sơn Giang (huyện Hương Sơn), chiếc xe lao xuống ruộng. Họ đã nhảy ra khỏi xe, ôm súng cố thủ tại khu vực cống nước gần chi cục Thuế xã Sơn Giang.

    Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, chốt chặt các ngả đường liên thôn, liên xã để vây bắt. Rất đông người dân hiếu kỳ kéo gần đến hiện trường theo dõi.

    Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng công an huyện Hương Sơn cùng ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phá án.

    Tính đến thời điểm hiện tại, 4 nghi phạm đã lần lượt bị bắt giữ.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-om-sung-co-thu-trong-xe-nghi-pham-thu-4-da-dau-thu-sau-nhieu-gio-tron-trong-rung-a263117.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.