+Aa-
    Zalo

    Vụ "ông trùm" khét tiếng Chúc "Nhị": Nhận là "bố" của ngõ số 3, khiến hàng xóm khiếp sợ phải bán nhà

    • DSPL
    ĐS&PL Chúc "Nhị" tự cho mình là "bố" của cả con ngõ số 3, khiến hàng xóm xung quanh khiếp sợ, không ai dám quan hệ, chơi với nhà giang hồ khét tiếng này.

    Chúc "Nhị" tự cho mình là "bố" của cả con ngõ số 3, khiến hàng xóm xung quanh khiếp sợ, không ai dám quan hệ, chơi với nhà giang hồ khét tiếng này.

    Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa tạm giữ hình sự các đối tượng: Lê Mai Anh (58 tuổi, tức Chúc "Nhị", ở phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, con nuôi Mai Anh) và Hoàng Long Bách (25 tuổi, con nuôi Mai Anh) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản của người khác.

    Chúc "Nhị" được coi là "ông trùm" cho vay nặng lãi tại Thái Bình, hoạt động dưới vỏ bọc một công ty tư vấn tài chính, cho vay thế chấp tại số nhà 07/03, tổ 2, ngõ 3, đường Bồ Xuyên, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình.

    Chia sẻ với PV báo Tiền Phong, một cán bộ chính quyền địa phương cho biết, Lê Mai Anh tên thường gọi Chúc "Nhị" được biết đến là "ông trùm" cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình. Đối tượng này đã từng có 1 tiền án, phải đi tù 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi ra tù, Chúc "Nhị" cùng vợ huy động vốn, lập công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp. Nhưng với bản chất là một giang hồ, Chúc "Nhị" thực chất chỉ là núp bóng doanh nghiệp để hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi.

    Cảnh sát khám xét ôtô của Chúc "Nhị". Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

    Chúc "Nhị" còn được những người dân trong khu phố đặt cho biệt danh là Chúc "khùng", Chúc "bẩn" vì đối tượng có lối sống kệch cỡm, "bố đời". Chúc "Nhị" từng tuyên bố là "bố" của con ngõ số 3, khiến hàng xóm xung quanh khiếp sợ, không ai dám lại gần. Thậm chí, nhà Chúc "Nhị" có 3 chiếc xe ô tô, khi đi về, gia đình Chúc tùy tiện thích đỗ chỗ nào trong ngõ thì đỗ. Khi hàng xóm ý kiến, thì lập tức bị Chúc chửi bới, thách thức, thậm chí thuê côn đồ đổ chất bẩn, hắt sơn.

    Đặc biệt, cách đây vài năm, có gia đình không chịu được sự hống hách, ngông cuồng của Chúc "Nhị", nên đã bán tháo nhà chuyển đi nơi khác sinh sống.

    Với những hoạt động mang tính côn đồ, manh động nên Chúc "Nhị" đã nằm trong tầm ngắm của Công an Thái Bình từ lâu. Tuy nhiên, hoạt động phạm tội của Chúc "Nhị" khá kín kẽ, nên công an mất nhiều thời gian để điều tra. Theo đó, Chúc "Nhị" không nuôi đàn em trong nhà như một số tay anh chị. Mỗi khi cần, Chúc "Nhị" thường thuê những người nghiện ma túy, côn đồ để đi khủng bố, hắt chất bẩn và đe dọa con nợ....

    Vì sao Chúc "Nhị" bị tạm giam?

    Công an tạm giữ đối với Chúc "Nhị" xuất phát từ một vụ ném chất bẩn, đe doạ người khác.

    Cụ thể, đêm 6/11, Hùng và Bách nhận "đặt hàng" của Mai Anh, đi khủng bố tinh thần một gia đình đang nợ tiền Chúc "Nhị".

    Hai đối tượng trên đi xe máy đến ngôi nhà số 40 đường Lê Quý Đôn của gia đình vợ chồng anh Dũng, chị Lan là do anh vợ của chủ căn nhà số 40 có vay tiền của vợ chồng Chúc " Nhị".

    Nhận được trình báo của nạn nhân, Công an phường Tiền Phong đã xuống hiện trường và báo cáo vụ việc về Công an thành phố Thái Bình để xác minh, điều tra.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Thái Bình đã bắt được 2 đối tượng Hùng và Bách đồng thời đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

    Xác minh ban đầu cho thấy Chúc "Nhị" là người đứng sau thuê 2 thanh niên hành động. 

    Từ lời khai của 2 đối tượng, Công an TP.Thái Bình đã triệu tập đối tượng Lê Mai Anh lên làm việc, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và xe ô tô riêng của đối tượng này. Quá trình khám xét chỗ ở, và trên xe ô tô của Chúc “Nhị”, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

    Theo cơ quan công an, Chúc "Nhị" là người chuyên cho vay nặng lãi, hoạt động núp bóng một công tư tư vấn tài chính, cho vay thế chấp.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-ong-trum-khet-tieng-chuc-nhi-nhan-la-bo-cua-ngo-so-3-khien-hang-xom-khiep-so-phai-ban-nha-a345392.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan