+Aa-
    Zalo

    Vụ ôtô tông thẳng vào tổ CSGT đang chốt chặn: Danh tính 3 "lâm tặc" chở 200kg gỗ quý

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan công an đã bắt giữ được 3 đối tượng "lâm tặc" chở hơn 200 kg gỗ quý đã liều lĩnh tông thẳng vào tổ CSGT đang chốt chặn khiến một chiến sĩ bị thương.

    Cơ quan công an đã bắt giữ được 3 đối tượng "lâm tặc" chở hơn 200 kg gỗ quý đã liều lĩnh tông thẳng vào tổ CSGT đang chốt chặn khiến một chiến sĩ bị thương.

    [presscloud]11238[/presscloud]

    Nguồn: Công an Gia Lai cung cấp/ TTO

    Sáng 28/7, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, đại tá Phan Thanh Tám - Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ hành vi "giết người" đối với 3 đối tượng trong vụ dùng ôtô lao thẳng vào xe cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở huyện Kông Chro.

    Đại tá Tám cho biết chiều 27/7, Tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro đang làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Kông Chro thì nhận được tin báo có một ôtô 12 chỗ BKS 60K-7065 nghi chở gỗ lậu đang lưu thông trên đường qua thị trấn này.

    Chiếc xe này do Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, trú tổ 9, P.Tây Sơn, TX An Khê, Gia Lai) điều khiển, trên xe còn có Đinh H Bắp (15 tuổi, trú xã Ya Hội, H. Đăk Pơ), Phạm Minh Khanh (29 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, TX An Khê) lao nhanh trên đường theo hướng Kông Chro - An Khê.

    SGT đứng bên xe tuần tra khi bị ôtô chở gỗ lậu tông trực diện - Ảnh: Cắt từ clip.

    "Đơn vị đã bắt giữ được 3 đối tượng "lâm tặc" chở gỗ lậu đã liều lĩnh tông thẳng vào tổ CSGT khiến một cán bộ của tổ công tác bị thương.

    Quá trình bắt giữ 3 đối tượng chúng tôi phát hiện trên xe chở hơn 200kg gỗ quý gồm gỗ hương, cẩm lai do có giá trị kinh tế cao mà chúng bất chấp, liều lĩnh tông vào CSGT để tẩu thoát nhưng bất thành", báo Người đưa tin dẫn lời một lãnh đạo Công an huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.

    Cũng theo báo Người đưa tin, khoảng 16h ngày 27/7, tổ CSGT của Công an huyện Kong Chro làm nhiệm vụ khu vực thị trấn Kông Chro thì phát hiện có 1 xe ô tô loại 12 chỗ BKS 60K-7065 chạy với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng về thị xã An Khê.

    Tổ công tác đuổi theo đồng thời thông báo cho một tổ CSGT khác đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 667 (thuộc thôn 5, xã Kông Yang, huyện Kong Chro) bố trí đội hình chặn bắt. Khi chạy đến đây, chiếc xe 12 chỗ không chấp hành mà lao thẳng vào tổ công tác, xe chuyên dụng.

    Hậu quả làm 2 xe ô tô bị hư hỏng. Đại úy Nguyễn Đức Nhã, cán bộ đội CSGT huyện Kon Chro đứng sau xe chuyên dụng bị hất văng bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

    Cũng trong sáng 28/7, trao đổi trên Thanh Niên, bác sĩ Phan Văn Chơi, Giám đốc Trung tâm y tế H. Kon Chro, cho biết: “Bệnh nhân Nhã được đưa vào trung tâm cấp cứu sau khi bị xe khách tông. Bệnh nhân bị xây xát người và vùng lưng. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Bình Định”.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-oto-tong-thang-vao-to-csgt-dang-chot-chan-danh-tinh-3-lam-tac-cho-200kg-go-quy-a286196.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan