+Aa-
    Zalo

    Vụ phá băng nhóm "xã hội đen" khét tiếng ở Thái Bình: Hé lộ về "ông trùm" Cường "Quắt"

    • DSPL
    ĐS&PL Nhóm "anh em xã hội" do Cường "Quắt" cầm trịch đã tham gia bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; khai thác cát biển trái phép; tham gia ẩu đả, thanh toán lẫn nhau;...
    trum xa hoi den cuong quat vua bi cong an thai binh bat la ai
    Phạm Minh Cường (thường gọi Cường "Quắt") vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ - Ảnh: Công lý

    Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình vừa đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thụy do Phạm Minh Cường (thường gọi Cường "Quắt", 36 tuổi, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) cầm đầu.

    Báo Lao động dẫn nguồn tin riêng cho biết, thời gian qua, thông qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện do địa bàn huyện Thái Thụy tiếp giáp với TP.Hải Phòng, Phạm Minh Cường (tức Cường "Quắt") đã "dựa hơi", tổ chức móc nối với nhiều đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) và tỉnh Hưng Yên để thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật.

    Cụ thể, nhóm "anh em xã hội" do Cường "Quắt" cầm trịch đã tham gia bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; khai thác cát biển trái phép; tham gia ẩu đả, thanh toán lẫn nhau; cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng... ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) nói chung, địa bàn các xã Thụy Xuân, Thụy Trường, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) nói riêng.

    "Cách đây khoảng 5 ngày, nhóm của Cường "Quắt" đã gây ra vụ ẩu đả, chém lộn nghiêm trọng, hậu quả khiến một số đối tượng bị thương nặng, gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho quần chúng nhân dân", báo Lao động dẫn nguồn tin cho biết.

    Trước đó, theo báo Công lý, chiều tối 28/4, cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Thái Thụy đã bất ngờ bao vây, bắt giữ và khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Phạm Minh Cường cùng hàng chục đàn em, người thân dưới trướng của Cường.

    Các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Theo VTCNews, hơn 2 năm qua, nhiều băng nhóm hoạt động theo hình thức xã hội đen ở Thái Bình lần lượt bị công an triệt xoá, bắt giữ.

    Điển hình tháng 4/2020, trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và vợ Nguyễn Thị Dương cùng nhiều đàn em sa lưới pháp luật. Tính từ năm 2010, Đường "Nhuệ" liên can tới khoảng 20 vụ vi phạm pháp luật, tuy nhiên hầu hết đều do "đàn em" của Đường thực hiện.

    Ngoài ra, Nguyễn Văn Bình (thường gọi Bình "vổ"), trùm cờ bạc với sới đá gà có tiếng cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc nhiều năm nay; Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ"), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường, đồng thời là trùm bảo kê xe khách; trùm ma tuý Vũ Tiến Hoà (biệt danh Hoà "Sánh")... cũng bị bắt sau thời gian dài tung hoành.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-pha-bang-nhom-xa-hoi-den-khet-tieng-o-thai-binh-he-lo-ve-ong-trum-cuong-quat-a535873.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan