Vụ phát hiện xác chết trong ống cống thoát nước ở vườn sầu riêng: Hé lộ nguyên nhân


Thứ 4, 24/03/2021 | 04:21


Cùng sự kiện

Liên quan vụ phát hiện xác chết trong ống cống thoát nước ở vườn sầu riêng tại Tiền Giang, nguyên nhân nạn nhân tử vong được xác định do ngạt thở.

Liên quan vụ phát hiện xác chết trong ống cống thoát nước ở vườn sầu riêng tại Tiền Giang, nguyên nhân nạn nhân tử vong được xác định do ngạt thở.

Người dân đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng ngày 24/3, lãnh đạo UBND xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết về trường hợp tử vong rất hy hữu tại địa bàn xã. Một người chui vào ống thoát nước trong mương vườn bị ngạt thở.

Theo tin tức ban đầu, vào sáng ngày 23/3, một nhà vườn ở ấp Bình Hòa A xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, khi thăm vườn sầu riêng đã phát hiện chướng ngại vật nằm trong ống cống thoát nước ra vào mương vườn.

Khi kiểm tra, chủ vườn bất ngờ khi phát hiện thi thể của ông Lê Văn Hùng (sinh 1969, ngụ địa phương) người dân lân cận nằm trong ống cống có đường kính 0,3 mét.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường và điều tra vụ việc.

Việc trục vớt thi thể nạn nhân rất khó khăn, người dân địa phương phải đào đất, đưa ống cống lên và làm vỡ ống cống để đưa thi thể ông Hùng ra ngoài.

Theo chính quyền địa phương, ông Lê Văn Hùng, sống bằng nghề làm vườn. Gần đây, ông có biểu hiện trầm cảm. Nhiều khả năng ông Hùng chui vào ống cống lúc nước triều dâng cao dẫn đến bị ngạt, tử vong.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-phat-hien-xac-chet-trong-ong-cong-thoat-nuoc-o-vuon-sau-rieng-he-lo-nguyen-nhan-a360252.html