+Aa-
    Zalo

    Vụ phóng hỏa 3 người chết ở TP.HCM: Nghi phạm đắp bùn trước cửa để xăng chảy vào nhà

    • DSPL
    ĐS&PL Nghi phạm khai nhận đã rút xăng từ xe gắn máy của mình, đắp bùn trước cửa để xăng chảy vào nhà rồi châm lửa khiến 3 người thiệt mạng.

    Nghi phạm khai nhận đã rút xăng từ xe gắn máy của mình, đắp bùn trước cửa để xăng chảy vào nhà rồi châm lửa khiến 3 người thiệt mạng.

    Chiều 13/6, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Quang (55 tuổi, quê Long An), báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin.

    Quang là nghi phạm phóng hỏa làm 3 người thiệt mạng tại một nhà trọ ở quận Bình Tân vào rạng sáng 12/6. Chiều cùng ngày, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo về vụ việc.

    Nghi phạm trong vụ phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ở TP.HCM. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Qua điều tra bước đầu, Phan Văn Quang thường trú tỉnh Long An, đã đi khỏi nơi cư trú từ 10 năm nay, lang thang không nơi ổn định và gần đây sống bằng nghề bán trái cây ở quận Bình Tân, TP.HCM.

    Rạng sáng 12/6, Quang đã châm lửa đốt nhà trọ trong hẻm đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM).

    Vụ cháy khiến 3 nạn nhân tử vong là Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (13 tuổi) và Đ.V.H. (12 tuổi). Kết quả khám nghiệm tử thi, 3 nạn nhân chết do bỏng toàn thân, bỏng hô hấp, trên người không có dấu vết bị hành hung. Tại hiện trường có một số vật dụng nghi vấn gồm: 1 chiếc xe máy, 1 quẹt gas, 1 can đựng xăng, đất bùn ướt...

    Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện lúc 1h40 cùng ngày, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây, chân trái khập khiễng đi vào phía trước phòng trọ.

    Một lúc sau, hình ảnh cho thấy lửa bùng lên mạnh, người đàn ông này bị lửa bén vào chân trái và chạy khỏi hiện trường.

    Một số nhân chứng khi xem camera đều nhận ra nghi can có mặt tại hiện trường khi xảy ra cháy tên thường gọi là “Chín”, quen biết với nạn nhân, là người bán trái cây, cung cấp hàng cho chị Dững 3 tháng nay.

    Sau 30 tiếng xảy vụ cháy, đến 8h30 ngày 13/6, Công an TP.HCM, Công an quận Bình Tân phối hợp Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt được nghi can tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đưa về TP.HCM phục vụ điều tra.

    VOV dẫn lời Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, bước đầu nghi can đã thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã thực hiện hành vi đốt nhà như đã nêu trên.

    Quang khai nhận rút xăng từ xe gắn máy của mình, đắp bùn trước cửa để xăng chảy vào nhà. Do cháy xăng nên ngọn lửa bùng rất nhanh, hai cháu bé nằm trên gác, còn chị D. ngủ dưới trệt, với diện tích phòng trọ khá nhỏ chỉ 12m2, gần như các nạn nhân ngạt khói ngay lập tức nên không kịp phản ứng.

    Quang là người bị dị tật nên tâm lý chưa ổn định. Do đó, cơ quan công an chưa khai thác sâu động cơ phóng hỏa giết người.

    Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người và tiếp tục khai thác đối tượng Phan Văn Quang để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-phong-hoa-3-nguoi-chet-o-tphcm-nghi-pham-dap-bun-truoc-cua-de-xang-chay-vao-nha-a327061.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan