+Aa-
    Zalo

    Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Bị cáo Nguyễn Hữu Linh sẽ được xử kín

    • DSPL
    ĐS&PL Phiên tòa sơ thẩm vụ án ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy sẽ được đưa ra xét xử kín.

    Phiên tòa sơ thẩm vụ án ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy sẽ được đưa ra xét xử kín. 

    Bị can Nguyễn Hữu Linh đến TAND nhận quyết định triệu tập. Ảnh: Thanh Niên

    Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, TAND Q.4 (TP.HCM) sẽ đưa vụ án "dâm ô người dưới 16 tuổi" đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) ra xét xử sơ thẩm vào sáng 25/6. Phiên tòa do ông Nguyễn Hải Nam- Phó chánh án TAND Q4 làm chủ tọa. Vụ án sẽ được TAND quận 4 đưa ra xét xử kín.

    Theo đó, bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị TAND quận 4 đưa ra xét xử theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

    Quyết định đưa vụ án ra xét xử đã được tòa tống đạt cho bị cáo Nguyễn Hữu Linh.

    Ngày 27/5, bị can Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng), đã đến TAND quận 4 để nhận các quyết định triệu tập.

    Trước đó, như VOV đã đưa tin, chiều 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video trích xuất từ camera an ninh trong thang máy ghi lại cảnh một người đàn ông có dấu hiệu sàm sỡ một bé gái đang đi cùng thang máy. Đoạn video nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận.

    Đến chiều 4/4, Viện KSND TP.HCM cho biết Viện KSND quận 4 và Công an quận 4 đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm, đồng thời điều tra, làm rõ clip sàm sỡ bé gái trong thang máy, xảy ra tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái (phường 1, quận 4 ). Qua điều tra, người đàn ông trong clip trên được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng.

    Sau hơn 20 ngày xảy ra vụ việc, Cơ quan điều tra Công an quận 4 ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Linh để điều tra. VKSND quận 4 cũng đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ cho TAND cùng cấp.

    Cụ thể, ngày 22/5, VKSND quận 4 đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Linh phạm tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", theo Khoản 1 Điều 146 với khung hình phạt 6 tháng đến 3 năm tù. Hiện cấp TAND quận 4 đã thụ lý hồ sơ và trình chánh án để phân công thẩm phán giải quyết vụ án.

    Theo cơ quan tố tụng quận 4 thể hiện quan điểm rằng hành vi của Nguyễn Hữu Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

    Bản thân ông Linh được xác định là người làm việc trong lĩnh vực tư pháp nhưng vi phạm pháp luật tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh của Cơ quan tư pháp nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

    Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Linh được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ là: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội thành khẩn khai báo, hợp tác trong quá trình điều tra, ăn năn hối cải.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sam-so-be-gai-trong-thang-may-bi-cao-nguyen-huu-linh-se-duoc-xu-kin-a279796.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan