+Aa-
    Zalo

    Vụ sập giàn giáo thi công cầu Mỹ Thuận 2: Tìm thấy thi thể nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ sập sàn công tác xảy ra tại công trình cầu Mỹ Thuận 2.

    Chiều ngày 2/10, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Trần Thanh C. (29 tuổi, ở tỉnh Thừa Thiên- Huế), nạn nhân mất tích trong vụ sập sàn công tác xảy ra tại công trình cầu Mỹ Thuận 2, báo Tiền Phong đưa tin. 

    Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, khoảng 16h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể nạn nhân trên nhánh sông gần cầu Cái Sơn Bé, phường 5, TP. Vĩnh Long. Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách hiện trường ban đầu khoảng 6 km. Do sông Tiền có dòng nước chảy xiết nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

    Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành công tác khám nghiệm, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

    vu sap gian giao thi cong cau my thuan 2 tim thay thi the nan nhan
    Lực lượng cứu hộ tỉnh Vĩnh Long tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Báo Người Lao Động.

    Trước đó vào lúc 16h30 ngày 30/9, tại vị trí thi công trụ T16 xảy ra vụ tai nạn lao động. Vị trí xảy ra tai nạn là sàn công tác phụ trợ dùng tạo lối đi để tiếp cận bệ trụ và vận thăng phục vụ thi công tại trụ T16, cách mặt nước khoảng 1,5 m, theo báo Thanh Niên.

    Vào thời gian trên, có 3 công nhân đứng ở khu vực sàn công tác kiểm tra các mối nối kết cấu sau thời gian mưa bão (do ảnh hưởng bão Noru, mưa liên tục các ngày từ 27-30/9, gió lớn gây rung lắc rất mạnh).

    Trong quá trình làm việc, sàn công tác bị sập một đầu khiến 3 công nhân rơi xuống sông (2 thợ điện và 1 gia công thép) là anh Trần Thanh Châu (29 tuổi, ngụ huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế); anh Hồ Sỹ Thanh (39 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và anh Trần Quốc Vương (36 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang). Có 2 công nhân được hỗ trợ đưa lên bờ. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể anh Trần Thanh C. mới được tìm thấy.

    Hiện, đơn vị thi công cầu Mỹ Thuận 2 đang kết hợp lực lượng chức năng xử lý vụ việc theo quy định.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sap-gian-giao-thi-cong-cau-my-thuan-2-tim-thay-thi-the-nan-nhan-a552944.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan