+Aa-
    Zalo

    Vụ sát hại tài xế, cướp ôtô: Nghi phạm dùng xe cướp được đưa bạn gái đi chơi

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi sát hại tài xế taxi, nghi phạm kéo nạn nhân từ ghế lái xuống đất nằm ven đường, rồi điều khiển xe đến một nhà nghỉ ở Hải Dương đón bạn gái đi chơi...

    Sau khi sát hại tài xế taxi, nghi phạm kéo nạn nhân từ ghế lái xuống đất nằm ven đường, rồi điều khiển xe đến một nhà nghỉ ở Hải Dương đón bạn gái đi chơi.

    Theo báo Gia đình & Xã hội, liên quan đến vụ "sát hại tài xế, cướp ô tô" gây xôn xao dư luận, trưa 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin ban đầu cho cơ quan báo chí.

    Nạn nhân được xác định là D.V.H. (SN 1987), trú tại Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh), hiện đang là lái xe taxi của hãng 712, có địa chỉ tổ 64 Diêm Thủy, phường Cẩm Đông.

    Từ kết quả khám nghiệm cho thấy, trên người nạn nhân có 4 vết thương gồm: vết cứa ngang ở cổ trước, vết đâm vào cổ phải, vết đâm trước ngực phải và vết đâm sau lưng phải sát bờ nách. Anh H. được xác định tử vong do mất máu cấp do đa vết thương.

    Đối tượng Tuân tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Hải Dương

    Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng nghi vấn là Vũ Viết Tuân (SN 1987), trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt (huyện Thanh Hà).

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, được sự động viên của Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Hà, đến khoảng 18h30 ngày 11/6, gia đình đưa Tuân đến Phòng PC45 đầu thú.

    Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng khai, khoảng 22h ngày 11/6, Tuân đón taxi do anh H. điều khiển từ TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) về xã Tân Việt (Hải Dương). Khi đến khu vực cầu Lai Vu (cùng tỉnh), Tuân nảy sinh ý định giết anh H. cướp xe ô tô.

    Tuân bảo nạn nhân điều khiển xe về nhà mình tại xã Tân Việt. Trong khi anh H. dừng đỗ xe ở đầu ngõ thì đối tượng vào nhà lấy dao bầu giắt vào cạp quần sau lưng, rồi đi ra ô tô ngồi ở hàng ghế sau. Tiếp đó, đối tượng bảo anh H. lái xe đi ra quốc lộ 5.

    Khi đi trên tỉnh lộ 390 thuộc địa phận thôn Đoài, xã Hồng Lạc, Tuân bất ngờ nhoài người về phía trước, dùng dao cứa vào cổ anh H. khiến nạn nhân mất lái đâm vào cột mốc bên trái đường theo hướng từ Hồng Lạc đi QL5.

    Lúc này, Tuân dùng dao bầu đâm liên tiếp đâm vào cổ, ngực và mạn sườn phải anh H. khiến nạn nhân chảy nhiều máu. Khi thấy, anh H. không còn cử động, đối tượng xuống xe kéo nạn nhân từ ghế lái xuống đất nằm ven đường, vứt dao bầu gần chỗ nạn nhân nằm rồi điều khiển xe ô tô đi TP. Hải Dương.

    Đến khoảng 1h đêm, Tuân đến một nhà nghỉ ở phường Ái Quốc (TP. Hải Dương) đón bạn gái là L.T.L.N. đi chơi. Khi đến khu vực chân cầu Hợp Thanh thuộc xã Thanh Thủy (cùng huyện Thanh Hà) thì dừng lại do không quen xe.

    Lúc này, đối tượng để ô tô lại rồi cùng bạn gái bắt taxi quay về nhà nghỉ trên. Thời điểm này, chị N. lên. phòng nghỉ, còn Tuân về nhà để thay áo rồi quay lại nhà nghỉ ngủ cùng bạn gái.

    Khoảng 14h, ngày 11/6, Tuân bỏ trốn đến huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) và 5 giờ sau, đối tượng được gia đình đưa đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đầu thú và tại đây Tuân khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Vũ Viết Tuân sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, đối tượng là con thứ hai. Từ nhỏ, Tuân đã là đối tượng ngỗ nghịch, thường xuyên gây gổ đánh nhau, bố mẹ anh ta không ít lần phải bỏ tiền đền bù cho cậu con trai. Tuân học hết lớp 9 thì bỏ học, sau đó thì theo bố đẻ lái thuyền trên sông ở Quảng Ninh - báo Công an Nhân dân thông tin thêm.

    Trao đổi trên Tri thức trực tuyến, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết hành vi của hung thủ không những đã tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

    Đối với tội cướp tài sản, hung thủ sẽ phải đối mặt hình phạt tương ứng với trị giá tài sản chiếm đoạt được là chiếc ôtô, cùng các tài sản khác (nếu có). Kết quả định giá tài sản trong tố tụng hình sự sẽ làm căn cứ xử lý tương ứng bị cáo theo định khung hình phạt được quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự 2015. Với ôtô chiếm đoạt bị hư hỏng, thủ phạm còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ.

    Ông Thơm nói nếu nghi can Vũ Viết Tuân đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự có khả năng phải đối mặt án tử hình cho 2 tội: Giết người và Cướp tài sản.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sat-hai-tai-xe-cuop-oto-nghi-pham-dung-xe-cuop-duoc-dua-ban-gai-di-choi-a232718.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan