+Aa-
    Zalo

    Vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng: Danh tính 22 người chết và mất tích

    • DSPL
    ĐS&PL Lực lượng chức năng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân khu 5 vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất ở Trà Leng.

    Lực lượng chức năng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân khu 5 vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất ở Trà Leng.

    Vụ sạt lở xảy ra hôm 28/10 ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã vùi lấp 55 người. Sau nỗ lực tìm kiếm trong 2 ngày, cơ quan chức năng thông báo đã cứu được 33 người.

    Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Pháp luật.

    Chiều 30/10, ông Hồ Quang Bửu, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam công bố danh sách những người chết và mất tích trong vụ việc này. 8 người tử vong bao gồm: Hồ Văn Hùng, Hò Thị Mai, Hồ Văn Thanh, Hồ Thị Đức, Hồ Văn Công, Hồ Viết Mười, Lê Công Huy, Nguyễn Thị Tường Vy.

    14 người đang mất tích bao gồm: Lê Hoàng Việt, Hồ A rất Hà, Hồ A rất Thái Hữu, Hồ Thị Thắm, Hồ Quang Tuyền, Hồ thị Ân, Trần Cao Nam, Trần Văn Tăng, Võ Ngọc Vinh, Nguyễn Thị Lệ Xoan, Nguyễn Thị Mai Khiếu, Nguyễn Văn Khuê, Hồ Thị Mai Ly, Hồ Thị Then.

    Số người chết và mất tích trong các vụ sạt lở ở Quảng Nam. Ảnh chụp màn hình.

    Từ sáng 30/10, lực lượng chức năng cùng hàng trăm chiến sĩ, cán bộ quân khu 5 vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Phó Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến cho biết lực lượng chức năng đã thông đường và đưa máy móc vào tìm kiếm. Ông Tiến cũng nói rằng sẽ đưa chó nghiệp vụ vào để hỗ trợ việc tìm kiếm người mất tích.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sat-lo-kinh-hoang-o-tra-leng-danh-tinh-22-nguoi-chet-va-mat-tich-a344453.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan