+Aa-
    Zalo

    Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Cận cảnh hiện trường Trạm bảo vệ rừng 67 bị vùi lấp hoàn toàn

    ĐS&PL Những người tìm kiếm cất tiếng gọi "Còn ai không?" vang lên tại hiện trường Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 với hy vọng tìm được người mất tích trong đoàn công tác.

    Những người tìm kiếm cất tiếng gọi "Còn ai không?" vang lên tại hiện trường Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 với hy vọng tìm được người mất tích trong đoàn công tác.

    [presscloud]17323[/presscloud]

    Video: Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiên trượng Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Nguồn: Tuổi trẻ

    Trưa 14/10, một nhóm lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 tại Thừa Thiên - Huế, Trạm kiểm lâm sông Bồ - nơi có 13 người trong đoàn công tác bị vùi lấp, mất tích. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm những người mất tích tại vị trí này, sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm. Những người tìm kiếm cất tiếng gọi "Còn ai không?" với hy vọng tìm được người mất tích trong đoàn công tác. Ảnh: VTV

    Trong ngày 14/10, lực lượng công an và nhân dân tiếp tục triển khai cứu hộ các thủy điện theo hướng tiếp cận từ xã Hương Bình, Hương Trà. Phía Phong Điền, lực lượng quân đội cùng các đơn vị khác sẽ tập trung tiếp tục tìm kiếm cứu hộ đoàn công tác bị mất tích và thông tuyến đường 71. Ảnh: VTV

    Trước đó, vào 12h ngày 12/10, nắm được thông tin thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đoàn công tác, gồm có lãnh đạo tỉnh, lực lượng quân đội để khảo sát tình hình. Thành phần đoàn công tác gồm 26 người, xuất phát từ huyện Phong Điền lúc 14h ngày 12/10. Ảnh: VTV

    "Tuy nhiên, trong quá trình đi do đường bị sạt lở quá nhiều nên đoàn xuống đi bộ, có 21 người đi tiếp, 5 người ở lại. Đến 0h thì toàn bộ quả núi sạt xuống, vùi lấp toàn bộ khu nhà nghỉ của trạm kiểm lâm, 8 người may mắn thoát ra, hiện còn 13 người mất tích", Đại tá Nguyễn Xuân Dũng nói. Ảnh: VTV


    Khu vực Trạm bảo vệ rừng 67 trước và sau vụ sạt lở. Ảnh: VTV

    Liên quan đến công tác cứu hộ những nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng, tính đến 14h ngày 14/10, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam ra ngoài an toàn. Bên cạnh đó, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thi thể công nhân đầu tiên bị nạn ở thuỷ điện Rào Trăng 3 đã được đưa ra ngoài. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sat-lo-thuy-dien-rao-trang-3-can-canh-hien-truong-tram-bao-ve-rung-67-bi-vui-lap-hoan-toan-a342524.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan