+Aa-
    Zalo

    Vụ tai nạn làm 3 em nhỏ tử vong ở Hà Tĩnh: Luật sư phân tích các tình huống pháp luật có thể xảy ra

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo luật sư Hoàng Kim Thoa, nam tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 cháu nhỏ tử vong ở Hà Tĩnh có thể đối diện với mức án 15 năm tù.

    Theo luật sư Hoàng Kim Thoa, nam tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 cháu nhỏ tử vong ở Hà Tĩnh sẽ xảy ra nhiều tình huống pháp luật tuỳ vào kết quả điều tra của cơ quan công an. 

    Sáng nay (10/7), Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 cháu nhỏ tử vong xảy ra vào đêm 9/7 tại xã Cẩm Huy.

    Hiện trường vụ ô tô đâm 3 cháu nhỏ tử vong ở Hà Tĩnh. Ảnh: Infonet

    Theo thông tin vụ việc, khoảng 18h40 ngày 9/7, xe ô tô BKS 30E - 413.82 do anh Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi trên đường DH124. Khi xe đi đến địa phận xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh va chạm với xe máy điện, trên xe chở 3 cháu bé, gồm: Nguyễn Thị H. (SN 2007), Nguyễn Thị D. (SN 2007), Trần Hữu Đ. (SN 2016) cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

    Hậu quả, vụ tai nạn khiến cả 3 cháu bé ngã xuống mương nước bên đường, tử vong tại chỗ.

    Qua đánh giá và nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nên đâm vào xe máy điện chạy liền phía trước.

    Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Bùi Mạnh Tùng cho kết quả là 0mg/l khí thở; test tình trạng sử dụng ma tuý cho kết quả âm tính với các chất ma tuý.

    Trao đổi với báo PV báo Đời sống & Pháp luật, dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Kim Thoa (Công ty Luật TNHH MTV QTC) bày tỏ, hậu quả vụ tai nạn là nằm ngoài ý muốn của người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông đường bộ. Trong vụ án này, 3 em nhỏ mất đi là nỗi đau lớn của gia đình nạn nhân không gì bù đắp được.

    "Tuy nhiên, dưới góc độ quy định pháp luật chúng ta cần có sự nhìn nhận chính xác về trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự của nam tài xế đã gây ra tai nạn", luật sư Thoa nhận định.

    Cụ thể, về việc truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, kết luận có hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ, yếu tố lỗi, kết luận điều tra đối với trường hợp tai nạn giao thông gây chết người. Từ đó, người gây ra tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn, nếu có lỗi thì căn cứ theo quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

    Như vậy, tài xế Bùi Mạnh Tùng có thể đối mặt với mức án tù từ 7-15 năm do làm chết 3 người. Ngoài ra, nghi can còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

    Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Người Đưa Tin

    Cũng liên quan đến vụ tai nạn làm 3 cháu nhỏ thiệt mạng, được biết, ngay khi xảy ra vụ việc, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường và sau đó đến Công an huyện Cẩm Xuyên trình diện vào khuya ngày 9/7.

    Qua đây, nhiều bạn đọc thắc mắc liệu hành động bỏ đi nơi khác của tài xế ô tô có phải đang trốn tránh trách nhiệm và người gây tai nạn nói chung có được phép rời khỏi hiện trường?

    Giải đáp về vấn đề này, luật sư Hoàng Kim Thoa chỉ rõ, trong luật giao thông đường bộ thì tài xế gây tai nạn có thể được rời khỏi hiện trường, cụ thể được pháp luật quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 38 Luật giao thông đường bộ 2008.

    Trong đó, người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn cần dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

    Đặc biệt, cần phải ở lại nơi xảy ra vụ việc cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.

    Nguyễn Phượng

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-nan-lam-3-em-nho-tu-vong-o-ha-tinh-luat-su-phan-tich-cac-tinh-huong-phap-luat-co-the-xay-ra-a283616.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan