+Aa-
    Zalo

    Vụ tài xế Range Rover đâm nữ sinh rồi bỏ chạy: Nghi ngờ nhận tội thay

    • DSPL
    ĐS&PL Gia đình nữ sinh bị xe ô tô Range Rover đâm khẳng định, người bị bắt giữ chỉ là "đóng thế". Tuy nhiên, chính đối tượng này sẽ hỗ trợ công an tìm ra hung thủ thực sự.

    Gia đình nữ sinh bị xe ô tô Range Rover đâm khẳng định, người bị bắt giữ chỉ là "đóng thế". Tuy nhiên, chính đối tượng này sẽ hỗ trợ công an tìm ra hung thủ thực sự.

    Xe ô tô Range Rover gây tai nạn được Cơ quan cảnh sát điều tra tìm ra. Ảnh: TTXVN

    Liên quan đến vụ việc tài xế Range Rover đâm nữ sinh dập não rồi bỏ chạy ở Hà Nội, mới đây, trao đổi với TTXVN, ông Trần Văn Quân (trú ở nhà 511/194 Khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam) là bố đẻ em Trần Lê Minh Trang cho hay, ông đã có đơn thư đề nghị Cơ quan Điều tra Công an quận Hai Bà Trưng; VKSND quận Hai Bà Trưng khởi tố vụ ô tô Range Rover về hành vi vượt đèn đỏ, gây tai nạn nghiêm trọng cho em Trang.

    "Nguyễn Mạnh H. không phải là lái xe Range Rover BKT 30A – 279.99 tại thời điểm gây tai nạn, mà chỉ là lái xe “đóng thế” nhận tội thay", ông Quân nhận định.

    Về phía gia đình nữ sinh Trang, ông Trần Văn Quân chia sẻ thêm: Em Trang đang tiếp tục nằm điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 108 và vẫn chưa tỉnh. Gia đình chỉ biết hy vọng em Trang sớm hồi phục chấn thương, ổn định cuộc sống.

    Đơn đề nghị khởi tố vụ án của bố nữ sinh bị xe ô tô đâm dập não. Ảnh: Giao Thông

    Ông Trần Văn Quân cũng khẳng định, việc bắt được lái xe Nguyễn Mạnh Hồng không phải người trực tiếp gây tai nạn cho em Trang, nhưng sẽ giúp Cơ quan cảnh sát điều tra sớm tìm ra được "thủ phạm" chính. Vì trích xuất camera chắc chắn đã được lái xe Range Rover hủy chứng cứ. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh lái xe theo quy định pháp luật, trả lại công bằng cho em Trang và gia đình.

    Như đã đưa tin trước đó, ngày sáng 19/12, Báo Giao Thông đưa tin, công an Hà Nội đã bắt được tài xế ô tô Range Rover tông dập não nữ sinh Trần Lê Minh Trang (SN 1999, Thanh Xuân, TP.Hà Nội) tại ngã tư Bà Triệu- Trần Nhân Tông, Hà Nội, sau đó tăng ga bỏ chạy.

    Theo đó, qua trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, thu thập những mảnh vỡ của ô tô Range Rover rơi lại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được biển số chiếc xe ô tô gây tai nạn.

    Nữ sinh bị ô tô Range Rover đâm trọng thương trên đường đi làm về. Ảnh: Dân Việt

    Ngay sau đó, cảnh sát đã lần theo manh mối và bắt được tài xế ô tô Range Rover đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ninh. Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1990, trú tại Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).

    Tuy nhiên, buổi chiều cùng ngày (19/12), trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tài xế xe Range Rover tông nữ sinh tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (Hà Nội) gẫy chân rồi bỏ trốn. Đồng thời khẳng định, vẫn chưa bắt được tài xế gây tai nạn như một số thông tin trên mạng xã hội.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và giải quyết theo luật định.

    Khoảng 23h30 ngày 7/12, tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), khi đi làm về chị Trang đã bị một chiếc xe Range Rover đâm phải.

    Hậu quả của sự việc khiến chị Trang bị dập não, gãy đùi, đa chấn thương. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

    Theo Công an quận Hai Bà Trưng, ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc khẩn trương. Theo trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nhà chức trách xác định, chiếc xe gây ra vụ va chạm với chị Trang là chiếc Range Rover màu trắng đen.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-xe-range-rover-dam-nu-sinh-roi-bo-chay-nghi-ngo-nhan-toi-thay-a256161.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan