+Aa-
    Zalo

    Vụ thảm sát cả gia đình vợ ở Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam con rể

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ thảm sát ở Tiền Giang, 3 người tử vong, cơ quan công an vừa khởi tố, bắt tạm giam nghi can Nguyễn Đăng Khoa.

    Liên quan đến vụ thảm sát ở Tiền Giang, 3 người tử vong, cơ quan công an vừa khởi tố, bắt tạm giam nghi can Nguyễn Đăng Khoa.

    Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Giết người".

    Khoa được xác định là nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

    Danh tính 3 nạn nhân là: chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, vợ của Khoa), bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, mẹ vợ của Khoa) và bé Phan Ngọc A. (5 tuổi - con riêng của chị Ngân).

    Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa. Ảnh: Công an TP.HCM

    Theo tin tức ban đầu, vào năm 2012, chị Ngân kết hôn với anh B. và có con chung là bé Ngọc A. Tuy nhiên, thời gian chung sống, anh B. phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với Khoa nên đã ly hôn.

    Năm 2017, chị Ngân kết hôn với Khoa và Khoa sống luôn tại gia đình nhà vợ tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và làm nghề mua bán thuốc thú y dạo.

    Theo lời khai của Khoa, thời gian vừa qua, Khoa nghi ngờ vợ ngoại tình nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Gia đình vợ cũng ép phải ly hôn, nên Khoa nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

    Ngày 12/8, Khoa mua một sợi dây dù về thì thấy Ngân chạy xe ra khỏi nhà. Nhờ đã cài định vị trên xe nên Khoa biết vợ tới 1 nhà trọ ở Thành phố Mỹ Tho. Tối cùng ngày, Khoa đòi "yêu" nhưng chị Ngân không đồng ý. Bực tức, Khoa bỏ ra ngoài uống rượu rồi lấy dao cắt sợi dây dù đã mua làm đôi.

    Khoảng 1h ngày 13/8, Khoa bế cháu A. ra gốc dừa, dùng dây dù siết cổ đến chết. Sau đó Khoa quay vào nhà sát hại vợ và mẹ vợ. Nghe tiếng động ở phòng mẹ, em vợ Khoa chạy sang thì bị Khoa đánh ngất xỉu.

    Gây án xong, Khoa lấy xe máy, tiền, điện thoại của chị Ngân rồi bỏ trốn về hướng Cai Lậy. Trên đường đi, Khoa đã uống 17 viên thuốc ngủ. Đến trưa 13/8, Khoa tỉnh dậy và đi mua thuốc diệt cỏ về uống và nằm trong căn nhà hoang ở xã Thanh Lộc chờ chết.

    Trưa 14/8, Khoa tỉnh dậy rồi chạy xe tới một tiệm sửa xe gắn máy ở ấp 2, xã Thạnh Lộc, gạ bán bình ắc quy và cả chiếc xe gắn máy thì bị các trinh sát thuộc Phòng CSHS Công an Tiền Giang bắt giữ.

    Sau khi bị bắt giữ, Khoa được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, sau đó được chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tham-sat-ca-gia-dinh-vo-o-tien-giang-khoi-to-bat-tam-giam-con-re-a241387.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan