+Aa-
    Zalo

    Vụ thanh niên bỏ lại xe máy, sổ hộ khẩu nghi nhảy cầu tự tử: Thư tuyệt mệnh có nội dung gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người dân bất ngờ phát hiện xe máy dựng trên cầu, bên cạnh là sổ hộ khẩu và bức thư tuyệt mệnh với nội dung “xin lỗi bố mẹ và gia đình”.

    Người dân bất ngờ phát hiện xe máy dựng trên cầu, bên cạnh là sổ hộ khẩu và bức thư tuyệt mệnh với nội dung “xin lỗi bố mẹ và gia đình”.

    Hiện trường nghi vấn nam thanh niên nhảy cầu tự tử - Ảnh: Công lý

    Tối 18/1, ông Cù Văn Hân – Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) - xác nhận, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ, xác minh thông tin, tìm kiếm người đàn ông nghi bỏ xe máy trên cầu Đò Lèn (giáp ranh giữa 2 huyện Hà Trung và Hậu Lộc) nhảy sông tự tử.

    Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy mang BKS 36P7-0270 dựng trên cầu Đò Lèn, bên cạnh là một quyển sổ hộ khẩu phô tô và một bức thư tuyệt mệnh với nội dung “xin lỗi bố mẹ và gia đình”.

    Nghi có người bỏ xe máy nhảy sông tự tử nên người dân lập tức trình báo cho chính quyền địa phương và cơ quan Công an.

    Theo Công an thị trấn Hà Trung cho biết, chủ nhân của chiếc xe máy bỏ lại trên cầu Đò Lèn được xác định tên là Lê Văn L., SN 1992, ở thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc.

    Liên hệ với gia đình anh L. thì người nhà cho biết, không biết anh này đi đâu, điện thoại cũng không liên lạc được.

    Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, tìm kiếm anh L.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tại km 335 quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thái (SN 1979) ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang vận chuyển 16.000 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc trên xe tải đi tiêu thụ.

    Tại cơ quan Công an, Lê Văn Thái khai nhận chở thuê số thuốc lá nói trên từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về Nam Định tiêu thụ.

    Bằng thủ đoạn chế thùng phụ trên xe tải và đeo biển số giả để vận chuyển thuốc lá lậu, Lê Văn Thái đã qua được rất nhiều trạm kiểm soát của các cơ quan chức năng các tỉnh.

    Tuy nhiên, hành vi vi phạm pháp luật của Lê Văn Thái đã nằm trong tầm ngắm của Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa. Chiều ngày 16-1, phát hiện thấy Thái dùng xe tải vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu từ Đông Hà về nên lực lượng đã triển khai kế hoạch kiểm tra, bắt giữ.

    Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh điều tra và xử lý theo qui định của pháp luật.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-bo-lai-xe-may-so-ho-khau-nghi-nhay-cau-tu-tu-thu-tuyet-menh-co-noi-dung-gi-a353133.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan