+Aa-
    Zalo

    Vụ thanh niên đổi vé trúng độc đắc rồi mất liên lạc: Nam thanh niên đã trở về

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau 2 ngày bị công an tạm giữ để làm rõ dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì nam thanh niên 33 tuổi đã trở về nhà.

    (ĐSPL) - Sau 2 ngày bị công an tạm giữ để làm rõ dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì nam thanh niên 33 tuổi đã trở về nhà.

    Liên quan đến vụ 2 thanh niên đổi vé trúng độc đắc rồi mất liên lạc, báo Dân trí thông tin, ngày 7/12, ông Lư Văn Quảng (SN 1962, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, ông vừa chở con trai là Lư Hoàng Phúc (SN 1983) từ Cần Thơ về nhà sau 2 ngày bị cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ tạm giữ.

    Lư Hoàng Phúc khi vừa trở về nhà - Ảnh: báo Người đưa tin

    Như báo Người đưa tin đã đăng tải, sáng 5/12, Phúc cùng em rể là Nguyễn Thành Lưỡng (SN 1990, ngụ cùng huyện Tiểu Cần) đến Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang (gọi tắt, Công ty xổ số Hậu Giang, có trụ sở tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) yêu cầu trả thưởng tờ vé số mang dãy số 661692 trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng.

    Tiến hành kiểm tra, nhân viên phòng trả thưởng phát hiện tấm vé do Phúc và Lưỡng mang đến không trùng khớp và có dấu hiệu cắt dán, sữa chữa 2 số đầu của dãy số. Sự việc được báo cho cảnh sát điều tra vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

    Qua làm việc, cơ quan Công an đã tạm giữ tờ vé số của đài Hậu Giang có ký hiệu K2T11, mang dãy số 661692 (có 2 số đầu tiên có dấu hiệu cắt dán), dãy số nhỏ in trên tờ vé số là 401692, mở thưởng in ngày 12/11/2016. Ban đầu, tại cơ quan điều tra, Phúc khai mua tờ vé số trên từ một người bán dạo tại quán cà phê ngay khu vực ngã ba Tập Sơn (thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

    Ngày 3/12, Phúc dò vé số đối chiếu với kết quả của đài Hậu Giang thì phát hiện trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng. Đến sáng 5/12, Phúc cùng 7 thành viên trong gia đình trong đó có Lưỡng thuê xe ô tô giá 1 triệu sang Cần Thơ để đổi thưởng thì xảy ra sự việc.

    Được biết, Phúc là con trai thứ trong gia đình có 3 chị em. Phúc học hết cấp 3 rồi nghỉ, sau đó đi làm phụ hồ và chưa lập gia đình.

    Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

    Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009) 

    1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Phạm tội nhiều lần;

    c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    d) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-doi-ve-trung-doc-dac-roi-mat-lien-lac-nam-thanh-nien-da-tro-ve-a173219.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan